Tối 22-8, trên sân Rajamangala, Thái Lan có lợi thế sân nhà, có quãng nghỉ trước trận dài hơn, nắm quyền kiểm soát bóng và số cơ hội dứt điểm nhiều hơn, song chung cuộc để thua tâm phục Việt Nam 0-2.
Kết quả này khiến Thái Lan gặp bất lợi lớn trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về lúc 20h ngày 26-8.
Một tin buồn cho tuyển Thái Lan: Các đội thua cách biệt từ 2 bàn tại chung kết lượt đi đều phải ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp tại lượt về.
Kể từ khi giải áp dụng thể thức đá chung kết lượt đi/lượt về mùa 2004, có tổng cộng 11 trận chung kết đã diễn ra và các đội thắng cách biệt từ 2 bàn ở lượt đi đều vô địch chung cuộc.
Cụ thể, mùa 2004, Singapore thắng Indonesia 3-1 lượt đi, sau đó thắng 2-1 lượt về, vô địch với tổng tỉ số 5-2.
Mùa 2010, Malaysia thắng Singapore 3-0 lượt đi, thua 1-2 lượt về, vô địch với tổng tỉ số 4-2.
Mùa 2012, Singapore thắng Thái Lan 3-1 lượt đi rồi thua 0-1 lượt về, vô địch với tổng tỉ số 3-2.
Năm 2014, Thái Lan thắng Malaysia 2-0 lượt đi, dù lượt về thua 2-3 song vẫn vô địch chung cuộc với tỉ số 4-3.
Gần nhất là mùa 2020, Thái Lan thắng Indonesia tới 4-0 ở chung kết lượt đi, sau đó hòa 2-2 lượt về và vô địch với tổng tỉ số 6-2.