Cuộc thi ““Miss Grand International 2021:

Tiết lộ về bộ trang phục nặng gần 30kg của đại diện Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cuộc thi “Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021” đã chính thức khởi tranh tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam liên tục ghi điểm trong các màn chào sân đầu tiên. Mới đây bộ trang phục dân tộc mà cô mang sang xứ sở chùa Vàng trình diễn cũng chính thức được tiết lộ.

Sau khi hoàn tất quá trình cách ly 14 ngày, Á hậu Ngọc Thảo – đại diện nhan sắc Việt tại đấu trường “Miss Grand International 2021” đã bắt đầu bước vào những hoạt động đầu tiên của cuộc thi này, tranh tài cùng hàng chục thí sinh khác đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngay trong phần thi trình diễn trang phục áo tắm, cô đã xuất sắc ghi điểm và lọt vào Top 20 thí sinh xuất sắc nhất. Trong Top 20 này có 10 thí sinh do khán giả bình chọn thông qua mạng xã hội và đại diện Việt Nam nhận được hơn 70.000 lượt tương tác cùng hơn 170.000 lượt chia sẻ. Số còn lại do các thành viên Ban giám khảo bình chọn. Danh hiệu “Người đẹp áo tắm” sẽ được công bố trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 27-3 tới. Cùng với trình diễn trang phục áo tắm, Ngọc Thảo cùng các thí sinh cũng đã trải qua phần thi phỏng vấn kín với Ban giám khảo, đồng thời tham gia vào một số hoạt động bên lề cuộc thi.

Theo lịch trình được Ban tổ chức “Miss Grand International 2021” công bố thì Ngọc Thảo cùng hơn 60 thí sinh khác sẽ bước vào phần thi trình diễn trang phục dân tộc (hay còn gọi là quốc phục) vào ngày 24-3 tới. Đây cũng là mộttrong những đêm diễn được khán giả quốc tế mong chờ nhất tại cuộc thi này. Trước sự tò mò của người hâm mộtrong nước và quốc tế, mới đây đại diện Việt Nam đã tung ra những hình ảnh đầu tiên về bộ trang phục mà cô sẽ mặc trong đêm thi này.

Trước đó, Ngọc Thảo từng lên mạng xã hội hỏi ý kiến người hâm mộ xem nên chọn mẫu nào trong 2 mẫu trang phục dân tộc được nhà thiết kế Tín Thái sáng tạo riêng cho cô để trình diễn. Cả hai mẫu trang phục đều lấy cảm hứng từ hình tượng “lá ngọc cành vàng” gắn liền với ý nghĩa trong tên của Ngọc Thảo.

Theo đó, cái tên Ngọc Thảo được ví như một loài “kỳ hoa dị thảo” hay có thể hiểu là một loài hoa cỏ quý báu ngọc ngà trong cung đình. Bên cạnh đó cụm từ “lá ngọc cành vàng” còn ám chỉ người con gái có xuất thân từ chốn khuê môn cao sang, tượng trưng cho phẩm chất quyền quý và được ví với dòng dõi vua chúa. Họ Nguyễn trong tên gọi Nguyễn Lê Ngọc Thảo cũng như được tìm về cội nguồn với vương triều tổ tiên xưa, khơi gợi về một thời vàng son trong cố cung uy nghiêm Triều Nguyễn. Sau cùng, Ngọc Thảo đã quyết định chọn mẫu thiết kế “bodysuit” (trang phục có phần thân trên và thân dưới liền nhau) cho phần thi trang phục dân tộc của mình tại “Miss Grand International 2021”.

Dựa vào những hình ảnh đầu tiên được Ngọc Thảo chia sẻ với người hâm mộ có thể thấy bộ trang phục dân tộc mà Ngọc Thảo sẽ mặc trong đêm thi diễn ra vào tối 24-3 tới gồm cả phần mấn, bốt và cả phần tay áo được thiết kế thêm họa tiết giống như đôi cánh. Nhà thiết kế Tín Thái tiết lộ, chiếc mấn của bộ trang phục được cách điệu từ hình tượng nhành cây và rừng hoa mang ý nghĩa khởi sắc và lan tỏa. Đôi bốt được đính bởi hàng nghìn chiếc lá óng ánh.

Đặc biệt, để thiết kế nên bộ trang phục này, nhà thiết kế Tín Thái đã sử dụng nguyên liệu truyền thống là các họa tiết mang hình cành vàng, lá ngọc mang yếu tố bắt sáng tốt trên phần cánh. Bên cạnh đó, bộ trang phục này còn đính kết bởi hàng trăm mảnh gương vàng, hàng nghìn mảnh kim sa và pha lê trên thân áo nhằm tạo ra hiệu ứng ánh sáng khi Ngọc Thảo trình diễn trực tiếp trên sân khấu. Được biết bộ trang phục dân tộc này được nhà thiết kế Tín Thái thực hiện trong vòng 5 ngày và có trọng lượng lên đến gần 30kg.

Điểm độc đáo của bộ trang phục nằm ở hình tượng cây bonsai được cách điệu từ phần cánh, đây cũng một trong những nghệ thuật cây kiểng tinh tế và cao cấp kết hợp nghệ thuật kim hoàn đỉnh cao. Loài cây quý báu này còn được trưng bày trong chốn cung đình thời xưa, là biểu tượng cho cuộc sống vương giả trong gia đình hoàng tộc triều Nguyễn. Nhà thiết kế Tín Thái chia sẻ thêm, khi mặc bộ trang phục này, đại diện Việt Nam hứa hẹn gây ấn tượng vì sự độc đáo, lộng lẫy, đồng thời gửi gắm lời nguyện cầu bình an và khởi sắc cho nhân loại, đặc biệt trong hoàn cảnh cả thế giới vẫn đang phải đương đầu với dịch bệnh Covid-19.

“Miss Grand International” là một trong 6 cuộc thi uy tín và lớn nhất hành tinh. Sở hữu nhiều ưu điểm phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, Á hậu Ngọc Thảo nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía khán giả khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay. Sau vòng thi trình diễn trang phục dân tộc, cô sẽ tiếp tục tranh tài tại đêm bán kết và sau đó là đêm chung kết. Đêm chung kết cuộc thi dự kiến được tổ chức vào ngày 27-3 tới tại Băng Cốc, Thái Lan.