Tiếng động "lạ" lúc nửa đêm và chiếc xe máy không cánh mà bay

ANTD.VN - Nghe tiếng động “lạ” bên ngoài cửa nhưng chủ quan và đang cơn buồn ngủ nên anh Thành không mảy may nhớ ra chiếc xe dựng bên ngoài. Và chỉ trong phút chốc, chiếc xe biến mất dù đã khóa rất cẩn thận…

Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Hà Mạnh Linh, SN 1989 và Dương Hoàng Long, SN 1993, cùng trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng ngày 31-10-2018, anh Hoàng Đức Thành, trú tại quận Hoàn Kiếm có dựng một xe máy nhãn hiệu Honda SH tại vỉa hè trên phố Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

Long (trái) và Linh (phải) cùng chiếc khóa bị cắt bởi kìm cộng lực trước khi các đối tượng lấy chiếc xe máy đi

Biết cuối năm có thể xảy ra trộm cắp nên anh Thành cẩn thận khóa cổ, khóa càng bằng khóa chữ U và móc thêm dây xích vào bánh xe. Đến khoảng 3h cùng ngày, anh Thành đi làm về vẫn thấy chiếc xe dựng ngoài cửa nên vào nhà ngủ. 30 phút sau, người này bỗng nghe thấy một tiếng động lạ bên ngoài, nhưng phần vì yên tâm xe đã khóa kỹ, phần vì đang buồn ngủ nên anh Thành không ra kiểm tra.

Đến 4h tỉnh dậy, anh Thành phát hiện chiếc xe máy đã… không cánh mà bay, hiện trường còn lại sợi dây xích, khóa chữ U bị kẻ gian dùng kìm cộng lực bẻ nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau đó, CAP Phan Chu Trinh đã phối hợp với đội CSHS – CAQ Hoàn Kiếm tổ chức điều tra, làm rõ. Ngày 4-12-2018, cơ quan CSĐT đã bắt giữ hai đối tượng Dương Hoàng Long và Hà Mạnh Linh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm cắp trên, các đối tượng còn gây ra 5 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn TP Hà Nội với thủ đoạn tương tự.