Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2014:

Tiến Minh lần thứ 2 "ôm hận" trước Rumbaka

ANTĐ - Vào trận với quyết tâm đòi món nợ tại SEA Games 2013, tuy nhiên tay vợt chủ nhà Nguyễn Tiến Minh đã lần thứ 2 chuốc thất bại trước Rumbaka (Indonesia).

Rumbaka (hạng 25, hạt giống số 1) chính là người đã ngược dòng loại Tiến Minh ở bán kết SEA Games 2013, qua đó vỡ mộng lần đầu giành HCV. Ở lần tái ngộ trên sân nhà, tay vợt số 1 Việt Nam nung nấu quyết tâm "đòi nợ" cũ.

Dưới sự cổ vũ của rất đông khán giả có mặt tại nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM), Tiến Minh đã nhập cuộc tốt. Séc đầu tiên, anh duy trì khoảng cách từ 2-6 điểm trước Rumbaka, trước khi thắng 21-15. 

Thế nhưng, trong lúc mọi người đã nghĩ về chiến thắng cho tay vợt chủ nhà thì kịch bản đáng buồn tại SEA Games 2013 lại lặp.

Tiến Minh lần thứ 2 để Rumbaka (phía sau) ngược dòng thành công

Séc thứ 2, Rumbaka chơi bùng nổ và tạo khoảng cách 6 điểm (8-2) với Tiến Minh. Nỗ lực sau đó của tay vợt chủ nhà giúp anh san hòa 10-10, nhưng ở giai đoạn quyết định, Rumbaka đã biết cách tạo ra điểm khác biệt để thắng 21-17, san hòa 1-1.

Bước vào séc thứ 3 quyết định, có thời điểm Tiến Minh chơi tốt khi dẫn lại đối thủ 11-10 rồi 16-12. Tuy nhiên, Rumbaka đã cân bằng tỉ số 16-16, rồi đến 21-21. Đúng thời khắc quyết định, Rumbaka ghi được liền 2 điểm để giành phần thắng 23-21.

Lần thứ 2 để Rumbaka ngược dòng thành công, Tiến Minh thêm một lần nhìn đối thủ giành quyền vào chơi trận chung kết tại giải đấu tổ chức trên quê nhà.

Cũng trong chiều 6-9, tại trận bán kết nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 Việt Nam Vũ Thị Trang (hạng 83) đã để thua 0-2 (15-21, 12-21)trước đối thủ Nhật, Bản Nozomi Okuhara (hạng 80 thế giới).

Như vậy cả 2 niềm hy vọng vàng của cầu lông Việt Nam đều chỉ lọt tới bán kết.