"Tích" hàng nghìn sản phẩm bánh kẹo nhập lậu từ Trung Quốc không "date"

ANTĐ - Tổ công tác Đội Chống buôn lậu – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội và Đội QLTT số 11 – Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp làm nhiệm vụ đã phát hiện lô hàng hóa không rõ nguồn gốc vào ngày 11-12, tại kho hàng Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác liên ngành phát hiện trên 2 xe ô tô đang để trong khu vực kho bãi có nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất. Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ lái xe và kho bãi xuất trình hóa đơn, chứng từ nhập khẩu hợp pháp của số hàng hóa trên, nhưng cả lái xe và chủ kho bãi đều không xuất trình được giấy tờ.
Đặc biêt, trong số bánh kẹo nhập lậu có 2 sản phẩm là: “Kẹo hình quả trứng Dianguandan” và “Kẹo hình thỏi son Permen lipstik” được thiết kế giống các loại đồ chơi trẻ em, hay được bày bán tại các cổng trường học. Ban đầu lô hàng hóa được xác định do ông Dương Văn Trường (SN 1986, trú tại Phú Thọ) là chủ hàng có chở 109 bao kiện bánh kẹo các loại, suất xứ từ Trung Quốc, tuy nhiên chưa xuất trình được nguồn gốc, chứng từ hóa đơn.
Qua kiểm đếm lô hàng gồm 42.480 lọ kẹo sữa, 520 túi kẹo hình quả trứng, 200 gói bánh kem bông ốc quế, 320 gói bánh thịt bò nướng, 1.104 kẹo hình thỏi son, 2.880 kẹo cao su bạc hà đã được tổ công tác niêm phong, phục vụ công tác điều tra. 
Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường

Tổ công tác kiểm đếm lô hàng hóa không rõ nguồn gốc

Theo khai nhận của chủ hàng, lô hàng tích trữ để chuẩn bị bán dịp Tết Nguyên đán 2016

Nhiều sản phẩm là đồ ăn liền nhưng không có hạn sử dụng

Một sản phẩm khi bóc ra thấy có chứa nhiều phẩm tạo mầu  

Tổ công tác niêm phong lô hàng phục vụ công tác điều tra.