TP.HCM:

Thiếu nữ bị sát hại trong phòng trọ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM đang khẩn trương truy xét hung thủ sát hại 1 nữ sinh viên được phát hiện tại phòng trọ số 8, khu nhà trọ ở đường 21, tổ 41, khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 vào chiều 13-7. Nạn nhân là chị Hồ Thị Xuân (SN 1991, vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng ở TP.HCM).

Hiện trường vụ phát hiện thi thể nữ sinh viên

Theo thông tin ban đầu, 15h45 chiều 13-7, một số người dân địa phương ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn phòng khóa trái cửa của chị Xuân ở dãy nhà trọ nói trên. Khi phá cửa vào trong kiểm tra, người dân tá hỏa khi phát hiện chị Xuân đã tử vong, trên người vẫn còn mặc áo khoác, đeo găng tay chống nắng; thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đến hơn 21h đêm thi thể nạn nhân xấu số được cơ quan chức năng mang ra khỏi hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra.

Được biết, chị Xuân tốt nghiệp một trường cao đẳng ở TP.HCM cách đây vài tháng. Theo người nhà chị Xuân, chị này có quan hệ tình cảm với 1 thanh niên tên S (hành nghề xe ôm). Hơn 1 năm trước chị Xuân và S thuê căn phòng trọ trên chung sống với nhau. Người nhà biết rõ và hàng xóm đã từng thấy cảnh S đánh đập, hành hung chị Xuân. Gần đây chị Xuân quyết định chấm dứt mối quan hệ tình cảm với S. S có bỏ đi nơi khác sinh sống; do đó chị Xuân gọi người chị họ của mình đến ở cùng. Tuy nhiên trước khi xảy ra vụ án mạng vài ngày, S quay về chung sống, buông lời nặng nhẹ đuổi người chị họ của chị Xuân. Đến khi phát hiện chị Xuân bị sát hại thì S đã bỏ đi đâu không ai rõ. Bước đầu Công an quận 2 xác định, chị Xuân đã bị sát hại từ nhiều ngày trước.