Thầy giáo có hành vi đồi bại với học sinh ở Phú Thọ có phải là trường hợp đầu tiên?

ANTD.VN - Vừa qua, dư luận xã hội bức xúc về việc thầy giáo hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) nghi có hành vi lạm dụng tình dục đối với nhiều học sinh nam. Đây không phải là trường hợp đầu tiên một thầy giáo bị tố có hành vi đồi bại diễn ra trong môi trường giáo dục. Trước đó, hàng loạt bê bối liên quan đến hành vi dâm ô của thầy giáo với học sinh trong trường học đã xảy ra, nhiều vụ việc được đưa ra xét xử với những bản án đích đáng.

Trước vụ việc hiệu trưởng Đinh Bằng My bị tố có hành vi lạm dụng tình dục đối với nhiều học sinh nam tại huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) bị phát hiện đã có nhiều vụ việc đau lòng tương tự xảy ra tại Hà Nội và Quảng Nam. Dư luận lên án, cơ quan chức năng vào cuộc, những kẻ được gọi là "thầy giáo" đã phải lãnh nhưng bản án đích đáng cho hành vi đồi bại của mình.

 Hiệu trưởng bị tạm giam để điều tra xâm hại tình dục nhiều nam sinh

Theo Zing, chiều 15-12-2018, lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) cho biết cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My (hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện này để điều tra hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Một người từng học ở trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn kể lại sự việc với phóng viên. Ảnh: Cắt từ clip VTV24.

Sau khi thông tin ông My xâm hại tình dục nhiều học sinh nam lan truyền, bà Vương Thị Bẩy - Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, khẳng định lãnh đạo tỉnh đã nắm bắt vụ việc. 

Trước đó, bản tin tối 13-12 của VTV24 cho hay thông tin được phản ánh từ chính các học sinh nam được cho là nạn nhân trong vụ việc, đang học hoặc đã ra trường.

Trong đó, một số nam sinh kể đã nhiều lần được hiệu trưởng gọi lên phòng nói chuyện. Sau đó, người này yêu cầu các em thực hiện một số hành vi lạm dụng tình dục, mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền từ 20.000 - 30.000 đồng. Vì tâm lý ngại ngùng, lo sợ nên không ai dám tiết lộ câu chuyện. 

Trả lời VTV24, ông My khẳng định: "Tôi không hiểu tại sao lại có thông tin này. Với môi trường ở trường nội trú, chúng tôi ở đây coi các em học sinh như con em của mình. Chúng tôi luôn nghĩ rằng đấy là con, em của mình thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra".

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, rất nhiều vụ việc về vấn đề thấy giáo dâm ô với học sinh đã xảy ra khiến nhiều người đau lòng.

Thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh ở Hoài Đức bị phạt tù đích đáng

Khép lại phiên xử sơ thẩm ngày 8-6, TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Lê (SN 1974, trú ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) 6 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo khoản 2, Điều 146-BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hoài Đức xác định, thời điểm xâm hại tình dục trẻ em, Nguyễn Đình Lê là giáo viên chủ nhiệm Lớp 3B năm học 2017-2018, Trường Tiểu học An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. Nguồn Dân Trí

Từ tháng 11-2017 đến giữa tháng 4-2018, Lê mở lớp dạy học thêm cho một số học sinh Lớp 3B, tại tầng 3 của ngôi nhà mà gia đình bị cáo này sinh sống, vào sáng thứ 7 hàng tuần. Những hôm vướng bận thì Lê chuyển lớp học sang buổi chiều cùng ngày.

Cũng trong khoảng thời gian trên, đồng thời lợi dụng sự tin tưởng của các bậc phụ huynh khi cho con em đến tận nhà thầy giáo học thêm, Lê đã liên tục có hành vi sờ mó, động chạm vào “vùng kín”, vùng nhạy cảm hoặc hôn 7 bé gái, gọi đối tượng bằng Thầy.

Hành vi băng hoại đạo lý của Lê chỉ bị phát hiện vào một ngày tháng 3-2018, khi một số bị hại đem chuyện bị thầy giáo dâm ô kể với bạn bè và người thân. Ngay sau khi bị một số phụ huynh tố cáo, Lê bị khởi tố, điều tra và bị đưa ra xử lý trước pháp luật.

Theo đại diện VKS, hành vi của Nguyễn Đình Lê là nguy hiểm đối với xã hội vì đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em. Mặt khác, tội phạm mà bị cáo gây ra còn ảnh hưởng xấu đến thuần phong, mỹ tục và gây mất trật tự xã hội. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt tù đích đáng đối với bị cáo.

Đồng tình với quan điểm truy tố và sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND huyện Hoài Đức đã đi đến quyết định tuyên phạt cựu thầy giáo trường tiểu học mức án nêu trên về tội “Dâm ô đối với người chưa đủ 16 tuổi”. 

Thầy giáo nhiều lần có hành vi đồi bại với học sinh nhận 24 năm tù

Báo Dân Trí ngày 2-11-2018 đưa tin, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quang Chung (SN 1969, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) về 2 tội "dâm ô đối với trẻ em và "hiếp dâm trẻ em".

Thầy giáo có hành vi đồi bại với học sinh ở Phú Thọ có phải là trường hợp đầu tiên? ảnh 3 

Bị cáo Nguyễn Quang Chung tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2015 đến tháng 4-2016, bị cáo Chung công tác tại trường tiểu học Z.N. (thị trấn Thạnh Mỹ) đã lợi dụng quan hệ thầy trò, nhiều lần gọi các em vào phòng làm việc của mình để thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô.

Cụ thể, khoảng đầu năm 2015 đến tháng 4-2016, Chung nhiều lần phỉnh cháu K.C. (SN 2007, học sinh lớp 3/2) vào phòng chơi máy tính rồi thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô đối với cháu tại phòng làm việc.

Từ đầu tháng 3-2016 đến giữa tháng 3-2016, trong các giờ nghỉ giải lao hàng tuần, Chung nhiều lần gọi cháu T. L. (SN 2007, học sinh lớp 3/3) vào phòng làm việc của mình và đã 1 lần Chung thực hiện hành vi dâm ô với cháu.

Từ đầu tháng 12-2015 đến cuối tháng 2-2016, Chung đã gọi cháu A. T. (SN 2009, học sinh lớp 1) vào phòng làm việc và nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu.

Sau đó, các cháu về báo với bố mẹ và gia đình việc đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi đồi bại của ông Nguyễn Quang Chung.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Nguyễn Quang Chung không thừa nhận các hành vi vi phạm của mình và quanh co chối tội. Tháng 4-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích và tổn thương của các nạn nhân.

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố, bắt tạm giam Chung về 2 tội danh “dâm ô đối với trẻ em” và “hiếp dâm trẻ em”.

Kết quả phiên toà, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Chung 24 năm tù giam về hai tội danh nêu trên.