Thái Sơn Bắc 7 năm liên tiếp tài trợ giải bóng đá VĐQG nữ

ANTD.VN - Trong năm thứ 7 liên tiếp là nhà tài trợ chính, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc bổ sung hai hạng mục giải thưởng nhằm tăng tính cạnh tranh, hấp dẫn cho giải đấu.

Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 có tổng số 7 đội tham dự gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, TP Hồ Chí Minh I, TP Hồ Chí Minh II, Than Khoáng Sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên. 

Các đội vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về) tính điểm xếp hạng chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất vào thi đấu các trận bán kết và chung kết.

Lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 21-5 đến 11-6 tại sân vận động Hà Nam và sân số 3 thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đại diện VFF và nhà tài trợ Thái Sơn Bắc tại lễ ký kết tài trợ giải VĐQG nữ 2018

Theo bốc thăm, trận đấu khai mạc giải sẽ là cuộc so tài giữa chủ nhà Phong Phú Hà Nam và Hà Nội trên sân vận động Hà Nam vào lúc 16h ngày 21-5 tới.

Ở năm thứ 7 liên tiếp là nhà tài trợ chính, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc quyết định bổ sung 2 danh mục giải thưởng. Theo đó, đội xếp thứ nhất lượt đi và đội xếp thứ nhất lượt về sẽ nhận số tiền thưởng 50 triệu đồng/đội, nhằm khích lệ các đội bóng ở giai đoạn giữa và cuối mùa giải.

Bên cạnh đó, đội vô địch chung cuộc sẽ nhận cúp và 300 triệu đồng tiền thưởng. Hai đội xếp nhì, ba lần lượt nhận 200 và 100 triệu đồng. Ngoài ra ban tổ chức còn trao các giải phụ như Đội phong cách, Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Vua phá lưới, Tổ trọng tài xuất sắc nhất...