Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar 2011:

Tất cả cho lần đầu

ANTĐ - Những gì diễn ra ở lượt trận bán kết trên sân Thủy Lợi sáng 6-11, khiến người ta chờ đợi vào 1 trận chung kết kịch tính, cuốn hút.

Một pha bóng trong trận đấu giữa THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Lê Quý Đôn

Cả THPT Lê Quý Đôn và THPT Nguyễn Thị Minh Khai đều bước vào trận bán kết thứ nhất với lối chơi an toàn, phòng ngự chắc bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến những pha lên bóng sắc bén. Hai đội đá giằng co chủ yếu ở khu trung tuyến, nên trong 25 phút đầu tiên của hiệp 1, hầu như không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra, trong một thế trận khá chặt chẽ của hai đội. Sang đến hiệp 2 vẫn lối đá chắc chắn THPT Lê Quý Đôn với hàng thủ được tổ chức khoa học cùng những cầu thủ “dày cơm” khiến các chân sút đối phương nản lòng. Trong khi đó, THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho thấy sự bế tắc khi cây làm bàn số 1 Nguyễn Tuấn Anh (7 bàn) bị kèm chặt.

Nhưng khi trận đấu chỉ còn khoảng hơn 5 phút, khi mà tất cả đã nghĩ đến việc 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m, thì đội bóng THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã lên tiếng. Pha chớp thời cơ cực nhanh của số 10 Trần Đức đã mang về bàn mở tỉ số cho đội nhà. Bàn thua bất ngờ khiến THPT Lê Quý Đôn không còn gì để mất, dồn lên tấn công liên tục. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, THPT Nguyễn Thị Minh Khai một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh và sự khôn khéo của mình, khi không những không để thủng lưới, mà còn tận dụng được sơ hở do đội hình dâng cao của đối phương, ấn định thắng lợi 2-0 ở những phút cuối cùng. Qua đó, mang về tấm vé chung kết xứng đáng cho đội nhà.

Nếu như trận bán kết 1 diễn ra chặt chẽ và toan tính bao nhiêu, thì ở trận bán kết 2 giữa THPT Hoàng Diệu và THPT Trung Văn, những khán giả yêu bóng đá đẹp, cống hiến hẳn đã rất thỏa lòng. Hai đội đã chọn lối chơi cởi mở, phóng khoáng ngay từ những phút đầu tiên, điều đó khiến cho những cơ hội và bàn thắng cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện trên sân Thủy Lợi. THPT Trung Văn chứng tỏ được sự sắc bén nơi hàng công bao nhiêu, thì THPT Hoàng Diệu lại cho thấy quyết tâm và cả nghị lực mạnh mẽ bấy nhiêu. Tỉ số cuối cùng của trận đấu là 3-3, cả 3 lần THPT Trung Văn đều vươn lên dẫn trước, nhưng đều bị THPT Hoàng Diệu san bằng và đưa trận đấu đến loạt luân lưu để phân định thắng bại. Và trên chấm đá phạt đầy may rủi ấy, may mắn đã không mỉm cười với THPT Hoàng Diệu, khi có đến 2 cầu thủ thực hiện hỏng lượt sút. Trong khi đó, THPT Trung Văn lại cho thấy khả năng dứt điểm tốt và giành chiến thắng 4-2 (chung cuộc 7-5). Đó cũng là lời thách thức đáng gờm cho hàng thủ vốn được coi là tổ chức tốt của THPT Nguyễn Thị Minh Khai trong trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay.