Tân dược "vô chủ" vứt ngay ở đường biên

ANTĐ - Chiều 4-8, Đội Kiểm soát Hải quan số 1, thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo có hoạt động nghi vấn chuyển hàng lậu tại khu vực đối diện quảng trường Hòa Bình, thuộc phường Trần Phú, TP Móng Cái. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, khu vực này đã không còn một bóng người. 

Tân dược "vô chủ" vứt ngay ở đường biên ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm đếm số tân dược nhập lậu 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 870 vỉ thuốc các loại do nước ngoài sản xuất. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, số tân dược này vừa được vận chuyển trái phép từ bên kia biên giới về, định tuồn vào nội địa thì bị phát hiện.

Tiếp đó, đêm 4, rạng sáng 5-8, tổ công tác Đội Kiểm soát liên hợp số 1 thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã bắt giữ và xử lý 3 vụ vận chuyển hàng không có chứng từ hợp lệ  ngay gần khu vực mốc 1368 - 200 thuộc khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái.

Tang vật thu giữ gần 1.000 chiếc khăn quàng cổ nữ, 200 chiếc giá đỡ điện thoại và trên 1.300 chiếc ô các loại. Tất cả đều do Trung Quốc sản xuất. Cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.