Suýt hại chết bạn vì chọc ghẹo người khác

ANTĐ - Tại phiên tòa ngày 26-2, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đặng Văn Hiếu (SN 1994, trú ở khu Động Lâm, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) 6 năm tù về tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 93-BLHS.

Liên quan đến vụ án, Phùng Văn Hiệp (SN 1994, trú cùng địa phương) cũng bị xử phạt 12 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Trước đó, tối 12-11-2014, Hiếu cùng nhóm bạn đến khu vực Xốm, thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông ăn ngô nướng. Ít phút sau, Hiệp cùng 2 người bạn cũng ghé vào.

Thấy Hiếu cùng nhóm bạn, Hiệp cất lời trêu ghẹo: “À, Động Lâm cũng ngồi ở đây”. Nghe nói vậy, Hiếu quay lại nhìn thì bị Hiệp chửi và đấm luôn vào mặt. Bị đánh, Hiếu lập tức tấn công lại. Chứng kiến vụ ẩu đả, anh Phùng Văn Sở (SN 1990, bạn của Hiệp ở cùng phường Phú Lương) vội nhào tới can ngăn.

Tuy nhiên, cho rằng anh Sở xông đến trợ giúp Hiệp nên Hiếu liền vớ chiếc xiên dùng để nướng ngô đâm thanh niên này mấy nhát vào ngực. Sau khi cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên kết thúc, anh Sở được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết đâm ở tim. Điều trị một thời gian, anh Sở dần hồi phục nhưng hiện vẫn bị tổn hại 33% sức khỏe.

Quá trình xét xử, tòa án xác định, bị cáo ý thức rõ việc dùng thanh sắt sắc, nhọn đâm vào vùng trọng yếu trên cơ thể người khác sẽ dẫn đến tử vong, song vẫn thực hiện. Ở vụ án này, việc bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Đối với bị cáo Hiệp cũng đã thỏa mãn tội “Gây rối trật tự công cộng”. Do đó việc tuyên phạt các mức án nêu trên là hoàn toàn thích đáng.