"Sao" Bayern thiết lập kỷ lục tại Champions League

ANTĐ - Tiền đạo của Bayern Munich, Thomas Muller trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử xác lập kỷ lục có 50 trận thắng tại Champions League sau khi giúp “Hùm xám” đánh bại Olympiakos vào rạng sáng nay (25-11). 

Đó là một màn phô diễn sức mạnh điển hình khác của Bayern Munich. Khởi đầu như vũ bão, ghi 3 bàn thắng chỉ trong 20 phút đầu tiên và sau đó dẫn dắt trận đấu theo toan tính của mình.

Tác giả của bàn thắng thứ ba cho Bayern Munich ở trận đánh bại Olympiakos 4-0 tại Bảng F, vòng bảng Champions League là Muller, cầu thủ nâng thành tích ghi bàn trong mùa giải năm nay lên con số 19, khi dứt điểm cận thành từ cú đánh đầu chuyền ngược trở lại của Arjen Robben trong buổi tối thầy trò HLV Pep Guardiola áp đảo trên mọi phương diện.

Với bàn thắng vừa qua, Muller xác lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử có 50 chiến thắng tại Champions League, vượt qua thành tích của hàng loạt tên tuổi lớn tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tiền đạo của đội tuyển Đức đạt được thành tích trên khi mới 26 tuổi, 2 tháng và 11 ngày. Kỷ lục của Muller được xác lập trong vòng 73 trận đấu.

10 cầu thủ trẻ nhất châu Âu đạt cột mốc 50 chiến thắng tại Champions League

Kỷ lục trước đó do huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, Raul Gonzalez nắm giữ, cầu thủ đạt cột mốc 50 chiến thắng khi giúp “Kền kền trắng” đánh bại Bayern Munich vào tháng 3-2004. Anh thiết lập kỷ lục thời điểm 26 tuổi, 8 tháng và 12 ngày. Điều đó có nghĩa, Muller trẻ hơn 6 tháng so với Raul.

Người đứng thứ ba trong danh sách này là siêu sao của Barcelona, Lionel Messi, tiền đạo đạt cột mốc 50 chiến thắng khi 27 tuổi, 4 tháng và 12 ngày, thời điểm Barcelona đánh bại Ajax ở mùa giải trước.

Những cái tên khác góp mặt ở tốp 10 các ngôi sao trẻ nhất châu Âu đạt cột mốc 50 chiến thắng ở Champions League trong đó có thủ môn Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Xavi, Andres Iniesta, Victor Valdes, Bastian Schweinsteiger và David Beckham.