Ronaldo vẫn là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh

ANTĐ - Cuộc tranh cãi về việc Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale là cầu thủ đắt giá nhất thế giới tiếp tục là chủ đề nóng. Mới đây, báo chí Tây Ban Nha lại cho rằng CR7 khiến Real Madrid tốn kém nhiều hơn so với ngôi sao người Wales.

Ronaldo gia nhập Los Blanco vào mùa hè năm 2009 với mức giá được thông báo vào thời điểm đó là 96 triệu euro (tương đương 80 triệu bảng, nhưng quy đổi hiện nay chỉ còn 73 triệu bảng), trong lúc thương vụ của Bale từ Tottenham được tiết lộ hồi tuần trước với giá 100 triệu euro (tương đương 76 triệu bảng).

Theo Marca, mức phí chuyển nhượng của Ronaldo rơi vào 104,7 triệu bảng

 

Tờ Marca - tờ báo thân Real Madrid vừa tiết lộ, chi phí thực tế của Ronaldo khi gia nhập Real Madrid là 104,7 triệu euro chứ không phải là con số 96,9 triệu euro (tương đương 80 triệu bảng), điều có nghĩa siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh.

Real Madrid luôn khẳng định Ronaldo là cầu thủ đắt đỏ nhất mọi thời đại, song một thông tin rò rỉ gần đây cho thấy thương vụ của Bale gia nhập từ Tottenham khiến Los Blanco tốn kém hơn.

Chi phí mà Real Madrid phải trả cho Bale là 100 triệu euro

Theo các điều khoản trong hợp đồng, mức phí chuyển nhượng của Bale là 91 triệu euro (tương đương 78 triệu bảng) – ít hơn so với số tiền mà Real Madrid phải trả cho M.U vào mùa hè năm 2009 để đổi lại sự phục vụ của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Dù vậy, do đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lựa chọn thanh toán làm 4 đợt nên tổng mức phí chuyển nhượng của cầu thủ người Wales “đội giá” lên 100 triệu euro. 

Real Madrid luôn công bố mức phí chuyển nhượng của Bale ở mức thấp nhằm giúp Ronaldo hài lòng, nhưng mọi chuyện không diễn tiến theo mong muốn của Los Blanco sau khi thông tin rò rỉ gần đây xác nhận tổng chi phí cho cầu thủ người Wales lớn hơn so với CR7.

Câu chuyện về mức phí chuyển nhượng của CR7 và Bale là chủ đề gây tranh cãi từ lâu

Tuy nhiên, nhật báo Marca đã giúp Real Madrid giải quyết “chứng nhức đầu” sau khi tiết lộ bản hợp đồng tuyển mộ Ronaldo cách đây 7 năm cũng được thanh toán làm nhiều đợt, đẩy tổng mức phí chuyển nhượng lên cao hơn so với Bale.
Nguồn tin này cho biết, Real Madrid chỉ trả 25 triệu bảng lúc ban đầu, phần còn lại được thanh toán dần, cộng với các khoản phí đưa tổng số tiền lên hơn 100 triệu euro.

Marca kết luận rằng “Ronaldo vẫn tự hào là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới”, nhưng nói bóng gió thương vụ chuyển nhượng của Neymar từ Santos gia nhập Barcelona vào mùa hè năm 2013 thậm chí còn đắt đỏ hơn nếu tính chi phí cuối cùng.