Phần thưởng xứng đáng cho "Ngài râu kẽm"

ANTĐ - HLV Vicente del Bosque đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất năm 2012, do Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) tổ chức.

Vicente del Bosque giúp tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch EURO 2012.

Với việc giúp đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch EURO 2012, được tổ chức trên đất Ukraine và Ba Lan, Vicente del Bosque đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất năm 2012, do Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) tổ chức.

"Ngài râu kẽm" Vicente del Bosque đã nhận được 231 phiếu bầu, nhiều hơn rất nhiều so với 83 phiếu bầu mà "thuyền trưởng" của đội tuyển Italy Cesare Prandelli nhận được. Huấn luyện viên đội tuyển Mexico, Luis Fernando Tena với 70 phiếu, xếp ở vị trí thứ 3.

Trong top 10 huấn luyện viên được bình chọn của IFFHS còn có Joachim Loew (đội tuyển Đức, 48 phiếu), Herve Renard (Zambia, 38), Alejandro Sabella (Argentina, 21), Paulo Bento (Bồ Đào Nha, 16), Jose Pekerman (Colombia, 15), Fabio Capello (Anh, 13). Hai huấn luyện viên Reinaldo Rueda của Ecuador và Alberto Zaccheroni của Nhật Bản chia sẻ vị trí thứ 10 khi cùng có 9 phiếu bầu.

Trước khi đăng quang ở cuộc bầu chọn của IFFHS, Del Bosque cũng đã trở thành chủ nhân của danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2012 do tạp chí bóng đá World Soccer tổ chức bầu chọn. Danh hiệu này cũng giúp đội tuyển Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử đoạt 3 danh hiệu lớn liên tiếp là EURO 2008, Worl Cup 2010 và EURO 2012.