Olympic Việt Nam: Hãy bỏ những "lời khen có cánh" ở lại quê nhà

ANTD.VN - Trong hành trang sang Indonesia tới đây của thầy trò HLV Park Hang-seo, nên bỏ thêm sự tỉnh táo và để lại những "lời khen có cánh" ở lại quê nhà...

Dù còn trận cuối gặp Uzbekistan song thời điểm này có thể nói Olympic Việt Nam là đội có thành tích và thông công nhất giải.

Toàn thắng ở cả hai lượt trận đầu, màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo khiến đa số người hâm mộ hài lòng, thậm chí bàn thắng đẹp mắt của Văn Hậu, Công Phượng còn làm người xem phấn khích, gây "sốt" trên mạng xã hội. Cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi, ví cầu thủ của Việt Nam với những siêu sao bóng đá thế giới.

Văn Hậu, Công Phượng (áo 20) dễ dàng được tâng lên mây xanh sau một bàn thắng ở giải giao hữu U23 quốc tế

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng xông xênh mở hầu bao thưởng 400 triệu đồng/trận thắng, bên cạnh khoản thưởng 2.000 USD (tương đương 450 triệu đồng) dành cho đội vô địch, tính ra thầy trò Park Hang-seo bỏ túi ít nhất 1,2 tỷ đồng tiền thưởng chỉ sau 2 trận giao hữu.

Những lời ngợi khen, cùng khoản thưởng tiền tỷ là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với các tuyển thủ trước khi sang Indonesia dự ASIAD. Thế nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo cũng cần phải rất tỉnh táo để biết mình đang ở đâu, khi những bài học trong quá khứ vẫn còn nguyên giá trị.

SEA Games 2017, U23 Việt Nam sau loạt trận giao hữu thắng tưng bừng đã sang Malaysia trong sự lâng lâng của những lời ngợi khen. Thế nhưng rất nhanh chóng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bị đưa trở lại mặt đất sau trận thua ê chề trước Thái Lan và bị loại.

Cũng với đội U23 đó, chỉ 4 tháng sau, khi không được đánh giá cao và không còn đắm chìm trong lời khen đã tiến tới trận chung kết VCK châu Á 2018, tạo nên một mốc son mới cho bóng đá Việt Nam.

Olympic Việt Nam cần tỉnh táo khi bước vào giải chính thức - ASIAD 2018

Trở lại với Olympic Việt Nam, hai trận thắng Palestine và Oman vừa qua, một phần nguyên nhân đến từ việc chúng ta lợi thế về số cầu thủ trên 23 tuổi, lại được đá sân nhà trong khi đối thủ thi đấu khá cầm chừng. Chính HLV Park Hang-seo đã chỉ ra nhiều khiếm khuyết trong lối chơi và trong từng cá nhân mà ông cần phải khắc phục khi ASIAD đã cận kề.

Trong hành trang sang Indonesia của thầy trò HLV Park Hang-seo, nên bỏ thêm sự tỉnh táo và để lại những "lời khen có cánh" ở lại quê nhà...