Nửa tạ pháo “lựu đạn”, pháo giàn trong… bao tải dứa

ANTĐ - Nhồi pháo trong 2 bao tải dứa… cực bẩn, mục đích của “lái pháo” Đoàn Quang Đán, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sống tại nhà vợ ở xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, nhưng Đoàn Quang Đán (SN 1980), quê quán Vũ An, Kiến Xương, Thái Bình biết rõ quê của anh ta có những đầu nậu, đường dây buôn pháo lớn. “Pháo từ Quảng Ninh vận chuyển theo đường biển về cảng Diêm Điền, từ đó tiêu thụ tiếp vào các địa bàn nội địa. Cứ dịp Tết, hoạt động này lại trở nên tấp nập”, Đán tỏ ra hiểu biết.

 Nửa tạ pháo “lựu đạn”, pháo giàn trong… bao tải dứa ảnh 1

 Đoàn Quang Đán tại cơ quan công an

Nghề lái xe tải của Đán có thu nhập khá ổn định, nhưng không cao. Trong khi, vợ anh ta đang mang bầu, lại sinh đôi. Đán nảy ý định “làm ăn lớn” để tiêu Tết. Anh ta kết nối với đám bạn cũ ở Thái Bình, dặn bao giờ có khách đặt mua pháo sẽ điện thoại về để chuyển pháo lên.

Cân điện tử xác định trọng lượng chính xác từng loại pháo  Cân điện tử xác định trọng lượng chính xác từng loại pháo 

 Cân điện tử xác định trọng lượng chính xác từng loại pháo

Đầu tháng 11, Đán gặp vị khách người Sơn La muốn mua mấy chục bánh pháo giàn (mỗi giàn có 36 quả) để “chơi Tết”. Đán liên lạc về quê, nhờ lấy hộ 31 bánh pháo giàn và gần 100 quả pháo “lựu đạn”. Theo thỏa thuận, mỗi bánh pháo giàn giá 500.000 đồng, và Đán sẽ lãi 50.000 đồng/ giàn nếu mua bán trót lọt. Đầu nậu sẽ mang “hàng” lên tận nơi cho Đán với cước vận chuyển 500.000 đồng. Nhận “hàng”, Đán đem về giấu ở nhà gia đình vợ rồi hẹn thời điểm giao hàng với khách mua người Sơn La vào tối 12- 11. Những giao dịch bất minh của Đán bị trinh sát đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm- Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phát hiện, xác lập chuyên án đấu tranh.

 Nửa tạ pháo “lựu đạn”, pháo giàn trong… bao tải dứa ảnh 4

 Nửa tạ pháo “lựu đạn”, pháo giàn trong… bao tải dứa ảnh 5

 Lực lượng chức năng mở niêm phong số pháo thu giữ

Khoảng 19h30 ngày 12- 11, Đán đi xe máy rời nhà vợ, chở theo 2 bao tải dứa khá lớn. Đến trước trụ sở UBND xã Phượng Dực- điểm hẹn với khách mua pháo- trong khi đang ngó nghiêng quan sát, Đán bị lực lượng công an ập bắt. Trong 2 bao tải dứa Đán chở có 30 bánh pháo giàn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đán, lực lượng công an thu thêm được 1 bánh pháo giàn và 98 quả pháo “lựu đạn”, tổng trọng lượng pháo thu giữ được 55 kg. Đán khai, anh ta giữ lại 1 giàn pháo để định đốt vào dịp giao thừa năm nay. Nhưng xem ra, “thú vui” của Đoàn Quang Đán chắc khó được thực hiện.