Nhóm đối tượng chuyên dùng hung khí cướp tài sản lĩnh án

ANTĐ - Chiều 16-4, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt băng cướp chưa thành niên, cùng ở thị trấn Diêu Trì và xã Phước An, huyện Tuy Phước tổng cộng 32 năm và 9 tháng tù về tội cướp tài sản.
Cụ thể: bị cáo  Phạm Duy Khánh (18 tuổi): 7 năm tù; Nguyễn Văn Chiến (20 tuổi): 8 năm tù; Đào Minh Toàn (18 tuổi): 3 năm tù; Lê Đức Anh (20 tuổi): 3 năm tù; Nguyễn Kim Thoại (19 tuổi): 4 năm tù; Phạm Gia Huy (16 tuổi): 3 năm 6 tháng tù; Võ Văn Tân (17 tuổi): 3 năm tù và Nguyễn Văn Thanh (15 tuổi): 15 tháng tù.

Nhóm đối tượng chuyên dùng hung khí cướp tài sản lĩnh án ảnh 1
Các đối tượng tại phiên tòa xét xử


Theo cáo trạng, để có tiền ăn nhậu, từ 15-7 đến 3-8-2012, nhóm thanh thiếu niên này đã dùng hung khí uy hiếp, khống chế những người phụ nữ đi chợ sớm, hoặc của các đôi nam nữ đang tâm sự tại các bãi đất trống trên địa bàn huyện Tuy Phước và Tp Qui Nhơn để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ, cướp 3 ĐTDĐ, 1 đoạn dây chuyền vàng 18K và 563 nghìn đồng. Có trường hợp bọn chúng cầm mã tấu, trùm đầu một phụ nữ chở rau đi chợ sớm ở thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước và lục lấy chỉ được có 3.000 đồng của người phụ nữ này.

Trước đó, vào ngày 15-4-2013, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện Tuy Phước cũng đã tuyên phạt 3 trong số 8 bị cáo nói trên tổng cộng 1 năm 9 tháng tù, về hành vi trộm cắp 4 chiếc CPU tại trường THCS thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Trong đó, bị cáo Phạm Duy Khánh bị tuyên phạt 9 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Chiến: 9 tháng tù và bị cáo Võ Văn Tân: 3 tháng tù.