Nhiều cảm xúc trong đêm công diễn Liên hoan sân khấu kịch nói Công an Thủ đô

ANTD.VN - Tối 2-12, CATP Hà Nội đã tổ chức đêm công diễn và trao giải Liên hoan sân khấu kịch nói Công an Thủ đô năm 2017. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cùng các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã đến dự, chúc mừng thành công của Liên hoan.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương  -  Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại đêm công diễn và trao giải Liên hoan sân khấu  kịch nói Công an Thủ đô 2017

Liên hoan sân khấu kịch nói Công an Thủ đô năm 2017 đã diễn ra trong 2 ngày 28, 29-11 với không khí sôi nổi, hào hứng, với sự tham gia của gần 400 diễn viên là CBCS đến từ 34 đơn vị, chia thành 26 đội thi. Những ngày qua, sân khấu của Nhà hát kịch Hà Nội như "nóng" lên bởi sự cống hiến hết mình và tình đoàn kết, giao lưu học hỏi của các đội thi đến từ 34 đơn vị trong CATP.

Tác phẩm "Đường sống" của đội thi đến từ CAQ Hai Bà Trưng

Phát biểu tại lễ trao giải, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP nhấn mạnh: “Với chủ đề “Phía sau những chiến công”, Liên hoan lần này đã thực sự gây ấn tượng và lan tỏa trong lực lượng Công an và công chúng Thủ đô. 26 vở diễn là 26 màu sắc khác nhau, tất cả tập trung khắc họa về hình tượng Người chiến sỹ Công an nhân dân “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tác phẩm "Nguyên tắc của trái tim" của đội thi CAQ Bắc Từ Liêm

Sau một thời gian tập luyện công phu, các đội thi đã cống hiến cho khán giả những tác phẩm kịch ngắn đặc sắc, giàu sức truyền cảm về đề tài CAND. Nội dung các tác phẩm tập trung phản ánh về thực tế công tác, chiến đấu, lao động của CBCS Công an, nổi bật lên những tấm gương người tốt việc tốt, những hy sinh thầm lặng đằng sau những chiến công”.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao giải đặc biệt cho đại diện CAQ Bắc Từ Liêm

Trong đêm công diễn, khán giả đã được thưởng thức 3 tác phẩm kịch ngắn xuất sắc nhất của Liên hoan được Hội đồng nghệ thuật lựa chọn. Đó là đội tuyển CAQ Bắc Từ Liêm với tác phẩm “Nguyên tắc của trái tim”; đội tuyển đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt với tác phẩm “Một cuộc sống bình yên”, và CAQ Hai Bà Trưng với tác phẩm “Đường sống”.

Khán giả đã được trải qua những cung bậc cảm xúc thật sự khó quên, hay những tiếng cười giòn giã qua những tình huống, câu thoại hài hước của đội thi Phòng Cảnh sát giao thông; những giọt nước mắt vỡ òa xúc động vì tình người trong tác phẩm “Nguyên tắc của trái tim”.

Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao giải A cho các đơn vị

Trong đêm trao giải, BTC đã trao quyết định khen thưởng của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đến từ các đội thi.

Đại tá Nguyễn Công Bảy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an trao giải B cho 7 đơn vị

Các đội thi giành giải C

Thiếu tướng Bạch Thành Định - Nguyên Phó Giám đốc CATP trao giải khuyến khích cho 9 đội thi

Kết quả: CAQ Bắc Từ Liêm giành giải đặc biệt; Phòng CSGT đường bộ đường sắt, CAQ Thanh Xuân, Liên quân CAH Thường Tín và Phú Xuyên giành giải A; CAH Thanh Trì, CAQ Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Công tác chính trị đoạt giải B. Giải C được trao cho 6 đơn vị, và giải khuyến kích được trao cho 9 đơn vị.