Nhân dân đồng lòng ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng chống Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: Truyền thống “Thương người như thể thương thân” hay “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” đã hun đúc trong mỗi người con đất Việt và gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này. Truyền thống ấy càng tỏa sáng mỗi khi đất nước chúng ta gặp khó khăn như chiến tranh, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… Chính vì vậy, sự chia sẻ, trách nhiệm, cảm thông của nhân dân với Nhà nước là nhân tố quan trọng để tin rằng Quỹ vaccine phòng Covid-19 sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, ngay khi vừa thành lập, Quỹ vaccine đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, Quỹ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, to lớn không chỉ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn... mà còn của các tầng lớp nhân dân, từ những em học sinh đến các cụ già, từ các cựu chiến binh đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, từ những người nông dân đến các cán bộ hưu trí, cũng như giới văn nghệ sĩ, vận động viên...

Kỹ sư nông nghiệp Trịnh Xuân Đoàn (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội): Quỹ vaccine phòng Covid-19 rất kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân

“Gia đình chúng tôi vừa đóng góp một phần nhỏ bé vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động vào tối 5-6 vừa qua. Việc thành lập Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 là một chủ trương của Đảng, Nhà nước để huy động nguồn lực xã hội thực hiện công tác phòng chống dịch. Theo tôi, đây là một chương trình rất kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Thời gian vừa qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới từng cá nhân, từng đối tượng trong xã hội. Nhu cầu được an toàn là nhu cầu cao nhất của con người, việc phát động đóng góp cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 tôi đánh giá đây là hành động quyết đoán, kịp thời của Chính phủ. Dựa trên các thông tin tôi có, việc tiêm vaccine cho toàn dân mang lại hiệu quả khá cao như ở Mỹ, Israel và một số nước châu Âu, tỷ lệ ca nhiễm mới giảm xuống rõ rệt. Với tiến độ đề ra của chương trình là tiêm được 70-80% người dân, chúng ta sẽ giành chiến thắng với cuộc chiến chống Covid-19 này.

Tôi hy vọng, việc đàm phán vaccine của Chính phủ thuận lợi, để chương trình đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài ra, cùng với việc chỉ đạo kịp thời, đúng đắn trong chỉ đạo, sản xuất, kinh doanh của Chính phủ, tôi hoàn toàn tin tưởng năm sau mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của chúng ta sẽ trở lại bình thường. Như Thủ tướng đã nói, cuộc chiến với Covid-19 bằng vaccine, chúng ta sẽ phải đi đường dài, gia đình chúng tôi rất ủng hộ chủ trương này và tôi tin chắc toàn dân sẽ cùng tham gia góp phần cùng với Chính phủ thực hiện thắng lợi chương trình và mục tiêu đưa ra”.

Chị Nguyễn Thùy Linh (Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội): Sẽ không có ai bị bỏ lại trong cuộc chiến chống Covid-19

“Việt Nam chúng ta là một nước mà kinh tế, ngân sách còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Chính phủ luôn nỗ lực để có những chính sách an sinh xã hội cho người dân. Trong cuộc chiến “chống giặc” Covid-19, Chính phủ đã có những giải pháp phòng, chống dịch cực kỳ quyết liệt và quyết tâm nhập khẩu, tiêm vaccine cho người dân là một trong những nỗ lực đó.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách đang ngày càng khó khăn do dịch bệnh gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong khi áp lực chi ngân sách ngày càng lớn để đáp ứng những yêu cầu cấp thiết phòng, chống dịch thì việc huy động nguồn lực của toàn xã hội là rất cần thiết. Tôi thực sự vui mừng vì chỉ sau một thời gian ngắn công bố Quỹ vaccine phòng Covid-19 nhưng đã có rất nhiều doanh nghiệp, người dân ủng hộ quỹ. Từ các doanh nghiệp ủng hộ càng chục tỷ đồng, đến những người dân, thậm chí những em sinh viên ủng hộ chỉ năm, mười nghìn đồng, điều đó thể hiện rõ tinh thần yêu nước, yêu thương đồng bào của người dân Việt Nam. Với tinh thần đó, tôi tin rằng nước ta sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống Covid-19 này”.

Chị Trịnh Thị Hiền (Xuân Thủy, Cầu Giấy): Chung sức, đồng lòng, Việt Nam sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch Covid-19

“Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, sau thời gian dịch bệnh vừa rồi, có lẽ tất cả chúng ta đều nhận ra rằng, chúng ta phải sống chung với dịch bệnh này thời gian dài và chỉ có vaccine mới là giải pháp quyết định việc sống chung an toàn với Covid-19.

Việc ra mắt Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ tới sức khỏe của người dân. Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cổ vũ thần đại đoàn kết toàn dân tộc, từ cá nhân, tổ chức đến các tập đoàn, doanh nghiệp trên cả nước. Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, tôi đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình, tham gia vào Quỹ vaccine phòng Covid-19. Tôi sẽ vận động bạn bè và những người thân trong gia đình chung sức đồng lòng với Chính phủ góp sức, góp tiền cho Quỹ vaccine để có vaccine sớm nhất tiêm cho mọi người dân”.

Kiến trúc sư Phùng Việt Dũng (Mỹ Đình, Hà Nội): Góp “viên gạch” xây “pháo đài” chống Covid-19 cho chính mình

“Để có một quy hoạch tốt thì ngoài vai trò điều tiết lập quy hoạch của chính quyền thì mỗi ngôi nhà cần tự mình chủ động giữ gìn bộ mặt đô thị. Luôn cần có sự chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước và cộng đồng. Trách nhiệm và ý thức luôn đi kèm với nhau. Thành phố bỏ tiền làm đường cho đẹp, thì mỗi nhà cũng nên trồng một chậu hoa... Để có được “phòng tuyến” chống Covid-19 hiệu quả thì mỗi gia đình, mỗi cá nhân phải là “chiến sĩ” kiên cường nhất. Mỗi người đều hiểu là vaccine Covid-19 là giải pháp quan trọng nhất hiện nay để tạo miễn dịch cộng đồng. Trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, khi Nhà nước đang căng mình ở nhiều “mặt trận”, phục hồi kinh tế để lo an sinh xã hội.

Vaccine được ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu. Theo tôi, Quỹ vaccine Covid-19 cộng đồng là rất cần thiết. Tôi đã ủng hộ 1 triệu đồng. Đó có thể là đủ hoặc thiếu cho 1 liều vaccine cho chính tôi. Cũng là số tiền không ít trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Nhưng tôi nghĩ nó là cần thiết, bởi đấy là vì sức khỏe của chính mình và người thân. Mỗi gia đình nên là một “pháo đài” ngừa Covid-19 và cố gắng ủng hộ theo khả năng của mình chính là góp từng “viên gạch” cho “pháo đài” vững vàng ấy”.

Họa sĩ Tào Linh: “Yêu nước, ủng hộ Quỹ vaccine đẩy lùi dịch bệnh làm tôi liên tưởng tới “Tuần lễ Vàng” năm 1945”

“Diễn biến của đại dịch Covid-19 trong 2 năm vừa qua cho thấy vai trò quan trọng của vaccine trong cuộc chiến chống virus. Do vậy, như một công dân có trách nhiệm, bản thân tôi ủng hộ việc Chính phủ thành lập Quỹ vaccine để huy động mọi nguồn lực nhằm đáp ứng được yêu cầu chống dịch. Sự đáp ứng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với lời kêu gọi ủng hộ Quỹ vaccine của Chính phủ trong thời gian vừa qua khiến tôi liên tưởng tới tấm lòng yêu nước của đồng bào trong “Tuần lễ Vàng” năm 1945.

Điều đó rõ ràng thể hiện sự kỳ vọng của nhân dân vào Chính phủ. Hàng triệu tấm lòng cùng đồng lòng góp sức chia sẻ khó khăn với Chính phủ. Một lần nữa, chúng ta lại được chứng kiến lòng yêu nước được thể hiện cụ thể trong thời bình. Trong những ngày vừa qua, tôi thấy có nhiều hoạt động của anh em nghệ sĩ hưởng ứng lời kêu gọi này của Chính phủ. Cá nhân tôi cũng hưởng ứng cùng anh em hoạ sĩ nhóm Góp Dó đóng góp tiền đấu giá tranh và bán tác phẩm để góp cùng nhóm ca sĩ Tùng Dương và những người bạn và chuyển tiền cho Quỹ vaccine”.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, nhà vô địch SEA Games 30 với 3 Huy chương Vàng”: “Huy động thành công mọi nguồn lực xã hội phòng chống dịch”

“Ở thời điểm Việt Nam đang phải căng mình chiến đấu với dịch bệnh, việc thành lập Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, để huy động thành cộng mọi nguồn lực xã hội thực hiện công tác phòng chống dịch. Đây là sự khởi đầu cho “cuộc chiến” đường dài, với mục đích cuối cùng là người dân được tiêm miễn phí hàng năm, dần đẩy lùi dịch bệnh. Cá nhân tôi rất ủng hộ điều này. Đảng, Nhà nước đã và đang mang tới những điều tốt nhất cho người dân để Việt Nam sớm đẩy lùi Covid-19 với tinh thần “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Việc chúng ta cần làm là tự nâng cao hơn nữa ý thức cộng đồng để tạo nên sức mạnh góp phần đẩy lùi đại dịch”.

Ca sĩ Trần Nguyên Thắng: “Tinh thần dân tộc được khơi dậy!”

“Là một người dân Việt Nam, cũng là một nghệ sĩ trẻ, tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi thấy Đảng và Chính phủ cùng toàn thể nhân dân ta đồng lòng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 bằng việc thành lập Quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Việc làm này rất kịp thời và nói lên được sự cảnh giác cao độ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta khi đứng trước đại dịch cực kỳ nguy hiểm không chỉ với Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tinh thần dân tộc Việt Nam luôn được khơi dậy khi đất nước hay nhân dân gặp khó khăn.

Với số lượng vaccine rất lớn để tiêm phòng đủ cho toàn dân thì quả thật cần rất nhiều tấm lòng hảo tâm, các doanh nghiệp lớn và nhỏ chung tay góp sức. Việc đó thể hiện được tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam ta lần này rất lớn. Cá nhân tôi rất hoan nghênh và ủng hộ hết mình với những hành động chung tay thiết thực. Cảm ơn Đảng, Chính phủ cùng toàn thể các doanh nghiệp cũng như toàn dân Việt Nam ta luôn yêu nước yêu đồng bào, xứng đáng là cháu con của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mong sao đất nước và toàn thể người dân đều bình an vượt qua đại dịch này”.

Ca sĩ Thanh Cường: “Đẩy nhanh tiêm vaccine, tạo miễn dịch cộng đồng, sớm đẩy lùi đại dịch”

Với tư cách một công dân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cá nhân tôi thấy việc ra đời của quỹ là rất đúng đắn và kịp thời. Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, tôi nghĩ nếu tình trạng này càng để lâu và kéo dài sẽ khiến đời sống của người dân sẽ ngày càng bấp bênh vì thiếu việc làm, số người thất nghiệp sẽ ngày càng tăng, các doanh nghiệp cũng không thể trụ được quá lâu nếu dịch bệnh kéo dài.

Vậy nên, giải pháp mà Chính phủ đưa ra về việc lập Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 và kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, toàn dân cùng chung tay, góp sức trong lúc này tôi nghĩ là rất cấp thiết. Mỗi chúng ta thay vì chờ đợi thì hãy cùng nhau, cùng chung sức lúc này. Mỗi người chúng ta đều có một quỹ nhỏ, mỗi gia đình cũng đều có một quỹ nhỏ để đề phòng những khi ốm đau bệnh tật và một quốc gia cũng vậy, đứng trước đại dịch, mỗi chúng ta hãy cùng chung tay tùy theo sức của mình cùng đất nước chống dịch để sớm được bình ôn đời sống. Chúng ta là người dân Việt Nam, là con Rồng cháu Tiên, giàu truyền thống yêu nước, đoàn kết và nhân ái.

Tôi luôn tự hào là người Việt Nam, bởi mỗi khi đất nước có sóng gió thì những giá trị cao đẹp trong mỗi con dân nước Việt lại tỏa sáng và biểu lộ rõ nét hơn bao giờ hết, không phân biệt lứa tuổi già trẻ gái trai tất cả chúng ta cùng chung một lòng chiến thắng Covid-19 Không chỉ các doanh nghiệp mà mỗi người dân đều muốn cùng Chính phủ chung tay đẩy lùi đại dịch và cách duy nhất và nhanh nhất bây giờ là nâng cao miễn dịch cộng đồng nghĩa là tiêm vaccine. Tất cả chúng ta cùng nhau thì chắc chắn quỹ sẽ phát triển mạnh và sẽ đẩy nhanh được quá trình tiêm vaccine tạo miễn dịch cộng đồng, sớm ngày nào sẽ giúp chúng ta đẩy lùi đại dịch và bình ổn đời sống ngày đó.

Nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim: Quỹ Vaccine nên được duy trì hàng năm

Tôi có theo dõi chương trình trực tiếp tối 5/6, ra mắt “Quỹ vaccine phòng chống COVID-19” tại Hà Nội với sự đồng hành của Chính phủ, toàn dân và đặc biệt là sự chung tay của các doanh nghiệp. Có thể thấy, chỉ sau một đêm, số tiền các doanh nghiệp ủng hộ chung tay mua vaccine phòng chống Covid đã rất lớn, cho thấy sự đồng lòng của các doanh nghiệp cùng Nhà nước nỗ lực gỡ bỏ mọi khó khăn vướng mắc về cơ chế để chúng ta có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể, tiêm miễn phí cho toàn dân.

Nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Và dĩ nhiên, theo hiểu biết của tôi thì, cuộc chiến với COVID-19 bằng vaccine chúng ta sẽ phải đi đường dài. Thậm chí, quỹ vaccine vẫn nên được duy trì hàng năm, lâu dài và tranh thủ sự ủng hộ từ phía các doanh nghiệp thì bất cứ có dịch bệnh chúng ta sẽ có nguồn kinh phí mua vaccine sớm nhất để tiêm cho toàn dân, tránh tình trạng lây lan cũng như mất kiểm soát dịch bệnh đang tiến triển như hiện nay.

Có một tín hiệu đáng mừng và thật sự là hạnh phúc cho nhân dân, vì chỉ sau một đêm đã kêu gọi được rất nhiều tiền từ các doanh nghiệp, điều này cho thấy sự tương thân tương ái, đúng như tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng” của cha ông ta ngàn đời nay. Điều này cho thấy sứ mệnh trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp. Khi có tiền mua vaccine thì toàn dân được tiêm phòng, dịch bệnh không lây lan, ổn định tình hình đời sống, sản xuất, kinh doanh và quay ngược lại sẽ có lợi cho doanh nghiệp.

Hiện nay đại dịch đang bùng phát tại một số tỉnh thành của nước ta, trong đó, Hà Nội, trung tâm đầu não của Thủ Đô cũng đang là một mối đe dọa lớn trước sự bùng phát dịch. Tôi cho rằng, Quỹ vaccine được thành lập, sự chung tay đồng lòng của các doanh nghiệp, của toàn dân với tin nhắn ủng hộ quỹ phòng chống Covid, dù là doanh nghiệp ủng hộ hàng chục tỉ hay chỉ mười mấy nghìn đồng thông qua tin nhắn thôi, nhưng thực sự là đã cho thấy niềm tin, tinh thần đoàn kết của dân tộc ta.

Tôi tin tưởng rằng, thông qua số tiền đã có để mua vaccine, toàn dân được tiêm phòng Covid-19, đại dịch sẽ được khống chế, đời sống trở lại bình thường cuộc sống sẽ lại ấm no, hạnh phúc… thì chắc chắn các doanh nghiệp sẽ lại có độc lực để phát triển và vươn tầm ra thế giới…