Nguyên Tổng giám đốc ALCII nhận thêm án tử hình

ANTĐ - Tham ô gần 80 tỉ đồng của Nhà nước, nguyên Tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính II (gọi tắt là ALC II) nhận thêm án tử hình. Đây là lần thứ hai, bị cáo Hảo nhận thêm án tử hình.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (27/11), TAND TP.HCM đã tuyên phạt tử hình hai bị cáo Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc công ty ALC II) và bị cáo Đặng Văn Hai (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH xây dựng Quang Vinh) cùng về tội “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Vũ Quốc Hảo

Liên quan đến bị cáo Vũ Quốc Hảo, vào ngày 8/4/2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về tội “tham ô tài sản” trong vụ án nâng khống giá trị con tàu lặn Tinro2 từ trăm triệu lên trăm tỉ đồng. Ngoài ra, trước đó Hảo còn bị TAND Tối cao TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công ty vận tải biển Thanh Hải và ALCII.

Theo hồ sơ, năm 2008, Hảo đã vay 60 tỉ đồng của ông Lê Hoàng Tám (giám đốc công ty đóng tàu Đại Dương). Sau đó, Hảo đã chuyển toàn bộ số tiền này để đầu tư vào dự án căn hộ và mua đất tại quận 7, TP.HCM.

Bị cáo Đặng Văn Hai

Đến năm 2009, số nợ tính cả gốc và lãi lên đến 75 tỉ đồng. Để có tiền trả nợ, Hảo bàn bạc với Hai ký hợp đồng thuê tài chính và hợp đồng mua bán khống, rút tiền của ALC II. Hảo ký duyệt chi và chuyển với tổng số gần 120 tỉ đồng. Trong số này, Hảo chiếm đoạt 75 tỉ đồng, Hai bỏ túi riêng gần 42,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hảo còn trực tiếp tham ô 4,9 tỉ đồng của Nhà nước trong việc thu hồi tiền thanh lý tài sản cho thuê đối với doanh nghiệp tư nhân Anh Phương.