Người giúp việc chiếm đoạt 140 triệu đồng

(ANTĐ) - Công an quận 10, TP. HCM vừa bắt giữ Trần Thị Hiệp (SN 1966), quê ở xã huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về hành vi chiếm đoạt 140 triệu đồng của chủ nhà.

Người giúp việc chiếm đoạt 140 triệu đồng

(ANTĐ) - Công an quận 10, TP. HCM vừa bắt giữ Trần Thị Hiệp (SN 1966), quê ở xã huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về hành vi chiếm đoạt 140 triệu đồng của chủ nhà.

Đối tượng Trần Thị Điệp.
Đối tượng Trần Thị Điệp.

Theo đơn trình báo của anh Nguyễn Đoàn Phúc, trú tại phường 11, quận 3, TP. HCM, sáng ngày 7-9, anh Phúc nhờ anh Thạch Chí Phát, trú tại phường 4, quận 5, TP. HCM đến Công ty TNHH Cát Phú để lấy hộ 140 triệu đồng.

Sau khi lấy được tiền, anh Phát mang đến nhà cho anh Phúc. Lúc đó, Trần Thị Hiệp, người giúp việc nhà cho gia đình anh Phúc ra mở cửa. Khi biết anh Phúc  không có nhà, nên anh Phát đã nhờ người giúp việc này cầm hộ số tiền 140 triệu đồng để đưa lại cho anh Phúc. Trần Thị Hiệp nhận lời.

Nhưng, khi anh Phát vừa đi được ít phút, Trần Thị Hiệp nổi lòng tham đã bỏ trốn cùng số tiền 140 triệu đồng.

Công an quận 10, TP. HCM tiến hành điều tra, đồng thời phối hợp với Công an xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh yêu cầu Trần Thị Hiệp đến trụ sở Công an TP. HCM để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Trần Thị Hiệp cứ liên tục kêu oan. Sau đó lại khai đã để quên tiền ở gốc cây nhà anh Phúc, nhưng khi tìm thì không thấy tiền đâu…

Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi được, ngày 18-9, Trần Thị Hiệp đã khai nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 140 triệu đồng. Theo lời  khai của Trần Thị Hiệp, sau khi bỏ trốn cùng số tiền trên, bà ta đã mua 28 chỉ vàng, còn lại dùng để và tiêu xài.

Tuấn Anh