Người có duyên với phim nước ngoài

(ANTĐ) - Cùng thế hệ với chị, có lẽ hiếm người nào lại được mời vào các vai diễn trong các phim hợp tác với nước ngoài nhiều như thế. Và NSND Như Quỳnh khá thận trọng, chọn từng từ ngữ để diễn đạt sao cho người nghe dễ hiểu, để khách cũng hiểu... được mình: “Tôi may mắn có được ngoại hình tương đối thuận lợi, hợp với một vẻ thuần á đông nên ngay những phim đầu tiên các nhà sản xuất phim nước ngoài hợp tác với Việt Nam “Ngọn tháp Hà Nội”, tôi đã được chọn và tham gia đóng phim.

Người có duyên với phim nước ngoài

(ANTĐ) - Cùng thế hệ với chị, có lẽ hiếm người nào lại được mời vào các vai diễn trong các phim hợp tác với nước ngoài nhiều như thế. Và NSND Như Quỳnh khá thận trọng, chọn từng từ ngữ để diễn đạt sao cho người nghe dễ hiểu, để khách cũng hiểu... được mình: “Tôi may mắn có được ngoại hình tương đối thuận lợi, hợp với một vẻ thuần á đông nên ngay những phim đầu tiên các nhà sản xuất phim nước ngoài hợp tác với Việt Nam “Ngọn tháp Hà Nội”, tôi đã được chọn và tham gia đóng phim.

Những phim “Đông Dương” và gần đây là “Bé Đan”, “Người thừa”, “Hai cô con gái ông chủ vườn thuốc”, “Xích lô”, “Mùa hè chiều thẳng đứng”, “Sài Gòn nhật thực”... ẩn chứa những cảm xúc khác nhau, những dấu ấn khác nhau song đều toát lên vẻ nhân bản, đầy nữ tính của người phụ nữ Việt Nam tần tảo, nhẫn nhịn, thương con, chăm lo cho gia đình”.

Có lẽ thế mà từ những vai diễn để đời trong “Bài ca ra trận”, “Đến hẹn lại lên”, “Mối tình đầu”, “Gánh hàng hoa”, “Hy vọng cuối cùng” hay sau này “Những cô gái chân dài”, “Chuyện của Pao”, “áo lụa Hà Đông”, những vai diễn thể hiện vẻ đẹp rất... Việt Nam, Như Quỳnh luôn được các đạo diễn lựa chọn.

Khán giả từng thấy một cô Nết nhu mỳ, hiền thục trong “Đến hẹn lại lên”, một người đàn bà nhẫn nhịn trong “Mùa hè chiều thẳng đứng”, hay người mẹ tàn ác, ghê gớm trong “Xích lô” - mỗi vai diễn là một lần lột tả những góc cạnh của cuộc sống.

Có thể nó không giống thực tại, nhưng cách diễn mà như không diễn, diễn như đang tồn tại giữa đời thường của một diễn viên dày dặn kinh nghiệm như chị,  đã có sức lôi cuốn không chỉ các nhà làm phim mà còn để lại ấn tượng đậm trong lòng khán giả.


NSND Như Quỳnh tâm sự: “Diễn viên có vẻ đẹp thuần Việt khá nhiều, nhưng quan trọng, diễn viên phải thể hiện được cảm xúc nghệ thuật, thái độ làm việc nghiêm túc, chu đáo khiến đạo diễn tôn trọng. Tôi thường ngồi rất lâu quan sát phần diễn xuất của bạn diễn và suy nghĩ từng chi tiết để tìm cách chuyển tải ý đồ nghệ thuật thông qua nhân vật trong phim.

Cũng qua những lần tiếp xúc với các đạo diễn nước ngoài, tôi hiểu, họ không quan trọng diễn viên trẻ hay già, mà diễn viên đó phải biết điều chỉnh, thoải mái trong cách diễn để chuyển tải câu chuyện... Bản thân các phim nước ngoài cũng đầu tư về nhân vật rất đồng đều.

Có thể vai diễn không ấn tượng từ đầu phim nhưng đến cao trào, kịch tính, cá tính nhân vật bộc lộ, người xem mới thấy được dấu ấn nhân vật, sự điển hình của nhân vật”.

Đấy cũng là lý do theo chị, phim nước ngoài ít thấy ranh giới giữa diễn viên chính phụ, mà dấu ấn vai diễn nào tác động mạnh đến khán giả, dẫn đến phim của họ kịch tính hơn, đa màu sắc hơn.


Nhiều đồng nghiệp của NSND Như Quỳnh cho biết, trong thế hệ của chị, Như Quỳnh là người chấp nhận đóng những vai diễn phản diện, mà hiện nhiều người, kể cả diễn viên trẻ, chưa dám thay đổi để làm mới mình, hoặc khó chấp nhận thử nghiệm trong nhiều loại vai diễn.

Với tôi, sự chuyên nghiệp cũng như những gì chị thể hiện trên phim đã buộc các đạo diễn nước ngoài khi muốn làm phim về Việt Nam hoặc có những cảnh quay tại Việt Nam, đều muốn có chị tham gia.

Nhiều đạo diễn như Trần Anh Hùng, Lưu Huỳnh, Othello Khanh thậm chí còn viết kịch bản với nhân vật chỉ dành riêng cho Như Quỳnh. Nét đẹp thuần khiết Việt Nam, tình yêu chị dành cho điện ảnh để lại một sức hút mãnh liệt.

Như Quỳnh tâm sự, chị chỉ thích đóng phim, và mong được đóng những vai diễn mình yêu thích. Với chị, những vai diễn trong phim sẽ quan trọng thế nào, nó giữ vai trò cụ thể ra sao trong mạch truyện...


Nghĩ thế nên chị sẵn sàng nhận những vai dù rất nhỏ nhưng phác họa rõ nét được tính cách cũng như hành động nhân vật. Qua những lần làm phim với nước ngoài, chị tỏ ý tiếc là mình không còn trẻ, bởi bây giờ, không còn giai đoạn diễn viên diễn cứng nhắc, cường điệu hóa; diễn viên đã có cơ hội trao đổi, tìm ra cách thể hiện mới hay hơn, góp cho phim đa dạng hơn, hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên có những kịch bản và nhân vật hay song khi làm thành phim, nhiều đạo diễn không đủ sức giữ nguyên bản nên phim bị đứt đoạn, không thành hình nhân vật.

Rồi chuyện, một giải thưởng ở nước ngoài được ghi nhận bởi công chúng sẽ có ý nghĩa quyết định đến sự nghiệp, thành công và cả chuyện tiền bạc của diễn viên, trong khi ở Việt Nam, giải thưởng vẻ như rất quan trọng, lại không để lại dấu ấn.

Lời tâm sự của chị có lẽ cũng là trăn trở, ước muốn của nhiều diễn viên mong mở rộng tầm nhìn, được tham gia nhiều dự án hợp tác làm phim với nước ngoài, như NSND Như Quỳnh. “Tôi vẫn là tôi, không thể khác hơn được. Làm nghệ thuật sẽ tạo cho con người sự lãng mạn, sự sâu sắc trong đời sống tinh thần. Và tôi, chỉ cần được như thế. Giờ đây, tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, quan tâm đến công việc và chăm sóc gia đình”.       

Hải Phương

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng