Ngót 70 vẫn điều hành “động” mại dâm

ANTĐ - Từ đầu tháng 10, quán cà phê “Tơ duyên điểm hẹn” ở xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, do Nguyễn Văn Can (SN 1943, quê ở Nhân Nghĩa, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) làm chủ, có nhiều biểu hiện nghi vấn bất thường.

Quán cà phê có chứa gái mại dâm

Đặc biệt, đầu tháng 10 từ khi xuất hiện 2 nhân viên phục vụ ăn mặc mát mẻ, son phấn loè loẹt, “bỗng dưng” quán trở nên đông khách lạ thường. Bí mật bám sát di biến động của 2 “nhân viên” cùng với khách, 22h30 ngày 25-10, lực lượng CAH Mỹ Đức bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hồng Vân thuộc xã Hợp Tiến, Mỹ Đức phát hiện tại phòng 204 và 206 có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan công an, nhân thân 2 gái bán dâm được làm rõ là Mai Thị H (SN 1993, quê ở Lộc Sơn, Thanh Hoá) và Đinh Thị Thu H (SN 1982, ở Kim Bôi, Hoà Bình), đều là nhân viên của quán “Tơ duyên điểm hẹn”.

Hai gái bán dâm khai nhận bỏ nhà đi lang thang nhiều tháng nay, ham chơi lười lao động nên cả 2 kiếm sống qua ngày bằng “vốn tự có”, biết quán cà phê này kèm “dịch vụ mát mẻ” để thu hút khách nên chủ động xin làm việc. Mỗi lần khách có nhu cầu, 2 gái bán dâm thoả thuận với giá dao động 200-300 nghìn đồng/lượt và khách phải trả tiền phòng. Đồng thời 2 “nhân viên” muốn đi bán dâm phải được sự đồng ý từ chủ quán. Được biết, năm 2010 chủ quán cà phê này từng bị toà án huyện Mỹ Đức đưa ra xét xử về tội chứa mại dâm, nhưng vì tuổi cao sức yếu nên cho hưởng án treo, chưa được xoá án tích đối tượng Can lại “ngựa quen đường cũ”. Hiện CAH Mỹ Đức đang hoàn tất hồ sơ để chuyển 2 gái mại dâm tới trại phục hồi nhân phẩm, đồng thời đưa đối tượng Can ra xử lý trước pháp luật về hành vi chứa mại dâm.