Ngồi rảnh, 2 nông dân mua tuýp sắt, gỗ về chế thành... súng

ANTĐ - “Tác giả” của loại vũ khí tự tạo có khả năng sát thương cao này là 2 nông dân xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.
Hai “nhà sản xuất vũ khí” đang bị CQĐT CAH Mỹ Hào, Hưng Yên điều tra là Phạm Văn Phi (SN 1977), trú tại thôn Tiên Xá 3, xã Cẩm Xá; và người cùng thôn, Đặng Văn Khiêm (SN 1968). Tại cơ quan công an, Phi và Khiêm khai nhận từ cuối năm 2012, họ mua ống tuýp, sắt, gỗ… về nhà, lén lút chế tạo súng bắn đạn ghém mục đích bán kiếm lời.  Hành vi sản xuất súng của Phi và Khiêm bị lộ tẩy từ một tình huống khá bất ngờ.
 

2 đối tượng Tiến, Phi

Chiều 7-4, do mâu thuẫn trong lúc chơi thể thao, Nguyễn Hồng Tiến (SN 1971) trú tại thôn Bùi, xã Cẩm Xá đã lập tức chạy về nhà, lấy khẩu súng đạn ghém ra nhắm bắn, gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Hậu (SN1983), ở cùng thôn. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an bắt giữ Tiến, thu được 1 súng tự chế cùng 6 viên đạn và 2 vỏ đạn. Tiến khai nhận mua khẩu súng trên với giá 2,5 triệu đồng của Phạm Văn Phi.

Một phần tang vật vụ án

Lập tức, lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phi được thực hiện. Quá trình điều tra, Phi khai thêm “đồng nghiệp” là Đặng Văn Khiêm. Khám xét nhà 2 đối tượng này, cơ quan công an thu được 2 súng tự chế, 24 vỏ đạn, 16 viên đạn cùng các công cụ dùng để sản xuất súng tự chế như máy hàn, máy khoan…Đến thời điểm này, CQĐT CAH Mỹ Hào xác định 8 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, sử dụng súng tự chế; thu giữ 10 khẩu súng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.