Mũ bảo hiểm lấn chiếm di tích

(ANTĐ) - Đi trên phố Chùa Bộc, nhiều người dân không khỏi bất bình trước hiện tượng một số hộ kinh doanh mũ bảo hiểm đã tận dụng khoảng dài của bức tường chùa Bộc- một di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng để bày bán mũ bảo hiểm (ảnh).
 

Việc kinh doanh kiểu này gây mất mỹ quan đô thị, đặc biệt ảnh hưởng tới công trình văn hóa - tín ngưỡng. Đó là chưa kể, cổng chính của chùa luôn có những người hành nghề “xe ôm”, sửa chữa xe máy tá túc để mưu sinh. Trả lại sự tôn nghiêm, cảnh quan của di tích lịch sử - văn hóa chùa Bộc, đó là nguyện vọng, yêu cầu mà người dân muốn gửi gắm đến cơ quan hữu trách.