Một thanh niên bị côn đồ đâm thủng bụng

ANTĐ - Chiều 2-12, Công an TP.Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phan Văn Đại (18 tuổi ở đường Trân Văn Dư, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội cố ý gây thương tích.
Một thanh niên bị côn đồ đâm thủng bụng ảnh 1
Võ Duy Tiên điều trị tại bệnh viện đa khoa Quảng Nam
Khoảng 20h30 ngày 22-10, Võ Duy Tiên (22 tuổi) chở bạn gái tên là V.T.H.V (17 tuổi, trú TP.Tam Kỳ) vừa về đến hẻm nhà của V. bất ngờ bị bốn thanh niên chờ sẵn chặn xe lại, không nói không rằng, một tên túm cổ áo Tiên lôi khỏi xe máy và kéo vào ngõ tối, rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng Tiên, làm Tiên gục tại chỗ.

Sau khi đâm Tiên, các thanh niên này còn hăm dọa “tao sẽ giết chết mày”. Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Bốn thanh niên này nhảy lên xe máy tẩu thoát. Tiên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Theo lời V., kẻ dùng dao đâm Tiên tên là Phan Văn Đại (18 tuổi, trú ở đường Trần Văn Dư, TP Tam Kỳ). 

Gây án xong, Đại bỏ trốn khỏi địa phương nhưng được gia đình vận động nên đã đến Công an TP Tam Kỳ đầu thú.