Một lần đi xe khách được thưởng công 50 triệu đồng

ANTĐ - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Trương Thị Thanh Cúc, trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La về tội “Vận chuyển trái phép ma túy”, theo Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 17-4-2014, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực khách sạn Mường Thanh, ở khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an phát hiện một phụ nữ mang theo một túi xách có biểu hiện nghi vấn bước xuống từ xe khách chạy tuyến Sơn La – Hà Nội. Khi người phụ nữ bắt xe taxi di chuyển về khu vực đường Nguyễn Trãi, tổ công tác đã lập tức bám theo. Bất ngờ kiểm tra, lực lượng cảnh sát xác định người này là Trương Thị Thanh Cúc đang vận chuyển trái phép 12 bánh heroin có trọng lượng hơn 4,2kg.

Theo khai nhận của đối tượng, nếu vận chuyển trót lọt số ma túy trên, Cúc được trả công khoảng 50 triệu đồng. Theo xác minh của cơ quan chức năng, cuối năm 2011, Trương Thị Thanh Cúc vừa chấp hành xong bản án 20 năm tù cũng về tội danh liên quan đến ma túy.