Mở "văn phòng ma" để lừa đảo

ANTĐ - Ngày 31-7, cơ quan CSĐT CAQ Thanh Xuân, Hà Nội, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển lao động.

Mở "văn phòng ma" để lừa đảo ảnh 1

Đối tượng Kiên, Hiền

Qua công tác trinh sát, ngày 23-7, lực lượng Cảnh sát kinh tế CAQ Thanh Xuân phối hợp với CAP Hạ Đình phát hiện hoạt động thu tiền trái phép của người lao động tại một văn phòng môi giới việc làm, ở ngõ 214 phố Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân.  Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Trung Kiên, SN 1991, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (từng có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản) cùng Trương Thị Thu Hiền, SN 1994, quê ở huyện Thanh Trì, thuê một căn hộ ở ngõ 214, phố Nguyễn Xiển, để làm văn phòng tuyển lao động việc làm nhưng không có giấy phép hoạt động.

Hàng ngày, các đối tượng phát tờ rơi với nội dung tuyển việc làm với nhiều ngành nghề khác nhau như bán xăng, bán bánh kẹo… với mức lương rất hấp dẫn từ 6-7 triệu đồng/tháng, nhân viên được chủ nuôi ăn, ở, để thu hút người lao động. Tuy nhiên, khi người lao động đến xin việc làm, nhóm đối tượng này thu từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, tùy theo từng công việc và hẹn vài ngày sau nhận việc. Thế nhưng, khi người lao động quay lại nhận việc thì các đối tượng lẩn trốn và chuyển đi nơi khác.

Tài liệu của cơ quan điều tra thể hiện, nhóm đối tượng này đã lừa đảo khoảng 30 người lao động ở các tỉnh và Hà Nội. Vì số tiền bị lừa không lớn, nên nhiều nạn nhân với tâm lý ngại va chạm, không đến cơ quan điều tra trình báo. Vụ việc đang được CAQ Thanh Xuân điều tra mở rộng.