Mẹ chồng và con dâu đi đánh ghen bồ nhí của con trai

ANTD.VN - Đại tá Nguyễn Minh Thao, Phó trưởng CATP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết CATP Hạ Long đã tiếp nhận hồ sơ và đang điều tra làm rõ vụ việc đánh ghen xảy ra trên địa bàn phường Cao Thắng vào chiều 4-7.

Tối 4-7, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh mẹ chồng và nàng dâu dẫn theo gần 10 người đến một phòng trọ trên địa bàn phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Khi cửa phòng mở, họ phát hiện nam thanh niên cùng một cô gái ở bên trong. 

Sau những tiếng chửi bậy, người phụ nữ mặc quần cộc ngắn và áo phông trắng bế đứa trẻ vào bên trong rồi trách móc anh ta bỏ mặc con cái để gần gũi với "bồ nhí". Tiếng khóc của đứa trẻ cũng vang lên tại đây. 

Mẹ chồng (người phụ nữ mặc áo đen) đánh tới tập vào mặt người phụ nữ bị coi là có quan hệ "ngoài luồng" với con trai (Ảnh cắt từ clip)

Theo những hình ảnh trong clip, 3 người đàn ông lao vào khống chế nam thanh niên, trong khi đó một nhóm phụ nữ lôi cô gái ra ngoài sân chửi bới, đánh đập. Cô gái bị kéo lê dưới đất, ra sức kêu la nhưng nhóm người trên vẫn không dừng tay. Một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện yêu cầu nhóm người không được đánh cô gái nhưng lại đề nghị kéo cô này ra ngoài đường cho “xã hội” biết.

Mặc dù nam thanh niên cố gắng can và bảo vệ cô gái bị lột quần nhưng nhóm người đi đánh ghen vẫn tiếp tục kéo nạn nhân ra ngoài đường. Lúc này rất đông người tập trung đứng theo dõi.

Trong lúc giằng co, nam thanh niên vung tay trúng mặt mẹ khiến những người chứng kiến phẫn nộ. Họ cho rằng anh ta đánh mẹ để bênh “bồ nhí”. Tuy nhiên, ngay sau đó nam thanh niên giải thích do đánh nhầm.

Anh Phạm Quang V (người cởi trần) che chở cho cô "bồ nhí" khỏi trận mưa đòn

CAP Cao Thắng có mặt tại hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Do có dấu hiệu của tội danh làm nhục người khác nên CAP Cao Thắng đã chuyển hồ sơ, những người liên quan tới CATP Hạ Long để giải quyết.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của CATP Hạ Long, vào khoảng 18h30 chiều 4-7, chị Trần Thị G (SN 1993) trú tại xóm 4, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và anh Phạm Quang V (SN 1990) trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long ở trong một nhà trọ tại tổ 8, khu 1, phường Cao Thắng.

Sau đó, chị G bị một nhóm người, trong đó có chị Đinh Thị Hồng Th (SN 1994) vợ anh V và bà Trương Thị Th. (SN 1956) mẹ đẻ anh V cùng một số người nhà bên vợ anh V đến phòng trọ nói trên dùng tay chân, ống kẽm… đánh gây thương tích. Đồng thời, nhóm người này còn xé quần và kéo lê chị G từ phòng trọ ra ngoài ngõ.

CATP Hạ Long xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc nói trên do chị Th. ghen tuông khi thấy chồng mình ở trong nhà trọ với một người đàn bà khác. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.