Mang tiền tiết kiệm đi mua ma túy về bán kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Thanh đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm mà mình có đi mua ma túy về bán kiếm lời. Khi đang đưa hàng về, Thanh bị công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 16-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Bùi Văn Thanh (38 tuổi) trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bùi Văn Thanh trong phiên xét xử

Bùi Văn Thanh trong phiên xét xử

Trước đó, Thanh có 130 triệu tiền tiết kiệm và nuôi ý định mua ma túy về bán kiếm lời. Nghĩa là làm, Thanh liên hệ với người đàn ông ở Lào đặt mua 1 bánh heroin và 30 hồng phiến.

Qua bàn bạc, người Lào đồng ý bán cho Thành số hàng trên với giá 180 triệu đồng. Để đủ tiền mua, Thanh vay thêm 50 triệu đồng của người bạn.

Ngày 16-6-2020, chuẩn bị đủ tiền, Thanh thuê taxi đi đến khu vực xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, để lấy hàng.

Sau khi nhận hàng, Thanh trở về. Khi đi đến khu vực ngã 3 Truông Bành, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, thì bị công an phát hiện bắt quả tang 30 gói hồng phiến khối lượng 600,92 gam và 1 bánh heroin có khối lượng 354,72 gam.

Trong phiên xét xử, Thanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội để sớm được trở về đoàn tụ với vợ con.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thanh mức án chung thân.