Mang giáo, bình xịt hơi cay đi cướp

ANTD.VN -   Bí tiền ăn tiêu, nhóm 4 đối tượng rủ nhau đi trộm xe máy, rồi…chuyển hướng đi cướp.

Chung đặc điểm không có công việc ổn định, chỉ thích ăn chơi, hưởng thụ nên khi hết tiền, Nguyễn Văn Quang (SN 1997, trú ở xã Quốc Tuấn), Trần Văn Được Huy (SN 1997, trú ở xã Hồng Thái), Lưu Văn Tuyên (SN 1997, trú ở xã An Hưng), cùng huyện An Dương, Hải Phòng và Nguyễn Đức Tuẫn (SN 1988, trú ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bàn bạc đi trộm cắp, cướp giật lấy tiền ăn tiêu. Trong số này, Quang và Tuẫn có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Tối 2-11-2017, Quang mang theo bình xịt hơi cay, dùng xe máy chở Tuẫn đến quán nét ở khu vực cổng trường tiểu học xã Hồng Thái. Tại đây, cả hai gặp và rủ Huy, Tuyên đi trộm cắp xe máy.

Theo phân công, Tuyên sẽ chở Tuẫn cảnh giới, và nếu bị phát hiện sẽ cản đường cho Huy, Quang chạy thoát. Còn Huy chở Quang trực tiếp lấy cắp xe. Trước khi đi, Huy về nhà lấy 1 cây giáo giắt ở võng xe.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, 4 đối tượng tập trung ở khu vực nghĩa trang xã Lê Lợi, quyết định chuyển hướng đi cướp tài sản. 0h ngày 3-11, tại đoạn đường gần lối rẽ lên Quốc lộ 10, cả nhóm phát hiện 1 nam thanh niên đang ngồi trên xe máy Honda Airblade đỗ ven đường và sử dụng điện thoại.

Lập tức, Quang cầm giáo và bình xịt hơi cay xông tới xịt thẳng vào mặt nam thanh niên, rồi dùng giáo vụt. Nạn nhân sợ hãi bỏ chạy, để lại chiếc xe máy.

Gây án trót lọt, Quang gọi điện cho Bùi Đức Tuấn (SN 1992, trú ở xã Hồng Thái, huyện An Dương), nhờ bán với giá 8 triệu đồng. Số tiền này Quang đưa cho Huy 3,5 triệu đồng, giữ lại 4,5 triệu đồng để ăn tiêu; và nói dối Tuyên và Tuẫn là đang trên đường đi thì bị Công an kiểm tra, thu xe.

Tiếp nhận trình báo về vụ cướp, cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đưa vụ án ra xét xử, căn cứ kết quả điều tra cùng thực tế diễn biến, TAND huyện An Dương đã tuyên phạt Nguyễn Văn Quang 10 năm tù; Trần Văn Được Huy 9 năm tù; Nguyễn Đức Tuẫn 8 năm 6 tháng tù; Lưu Văn Tuyên 8 năm tù về cùng tội Cướp tài sản. Đối với Bùi Đức Tuấn bị xử phạt 18 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.