AFF Cup 2020:

Malaysia dè chừng, Indonesia muốn "đòi nợ" tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia gián tiếp thừa nhận vị trí đầu bảng sẽ rơi vào tay đội tuyển Việt Nam, trong khi HLV Shin Tae-yong của Indonesia gánh áp lực phải "đòi nợ" đồng hương Park Hang-seo.
Tuyển Việt Nam trong chiến thắng Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018

Tuyển Việt Nam trong chiến thắng Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2020 đưa đương kim vô địch Việt Nam lẫn Á quân Malaysia vào chung bảng B và cùng với đội bóng đang rất khát khao vô địch là Indonesia tạo nên "bảng tử thần" của giải đấu.

"Một bảng đấu khó cho Malaysia. Nhiều khả năng chúng ta sẽ phải cạnh tranh ngôi nhì bảng với Indonesia để tìm kiếm suất bán kết", tờ New Straits Times của Malaysia nhận định.

Tờ báo dẫn lời HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia): "Tuyển Việt Nam rõ ràng ở một đẳng cấp khác, được đánh giá cao nhất bảng. Nhiệm vụ của chúng tôi là giành vị trí thứ hai. Indonesia là đối thủ lớn, trong khi Campuchia hay Lào đều đang có sự tiến bộ và không thể xem thường. Malaysia không thể chủ quan, dù trước bất cứ đối thủ nào".

Tại chung kết AFF Cup 2018, Việt Nam đã đánh bại Malaysia với tỷ số 3-2 chung cuộc để giành chức vô địch. Thầy trò HLV Park Hang-seo sau đó tiếp tục vượt qua đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe với tỷ số 1-0 và 2-1 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Việc đánh bại tuyển Việt Nam vẫn là bài toán chưa lời giải với HLV Tan Cheng Hoe.

Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia đang chịu sức ép lớn từ dư luận và truyền thông nước này, khi tất cả đều muốn thông qua AFF Cup "đòi nợ" tuyển Việt Nam, cũng như hướng tới chức vô địch đầu tiên sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

"Đã đến lúc đòi nợ HLV Park Hang-seo!", tờ Bola Sports của Indonesia nhấn mạnh sau khi dẫn lại kết quả đáng quên: thua 1-3 và 0-4 trước Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Theo Bola Sports, quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua là quá đủ để HLV Shin Tae-yong sửa sai và hướng tới chiến thắng đầu tiên trước đồng hương Park Hang-seo.

"Thành tích đối đầu ở AFF Cup đang nghiêng về chúng ta, khi từng thắng Việt Nam 3, hoà 4 và chỉ thua 2 trong 9 lần đối đầu", tờ báo Indonesia dẫn số liệu có lợi để khích lệ tinh thần thầy trò HLV Shin Tae-yong.

Cùng nằm bảng này, HLV Vengadasalam Selvaraj của đội tuyển Lào thừa nhận cả 4 đối thủ đều mạnh và mỗi trận đấu đều là thử thách lớn, lịch sử đã chứng minh điều đó.

"Tôi hài lòng với bất kỳ kết quả nào, bởi nó mang đến cho cầu thủ chúng tôi cơ hội thi đấu với các đội mạnh nhất khu vực, khuyến khích họ nỗ lực hết sức mình", HLV Vengadasalam Selvaraj nói.

Theo kế hoạch, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022 theo hình thức thi đấu tập trung. Ở bảng B, đương kim vô địch Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lào (ngày 6-12), Malaysia (12-12), Indonesia (15-12) và Campuchia (19-12).