M.U mơ tìm lại hào quang xưa

ANTD.VN - Việc Manchester United mua được chân sút khét tiếng Romelu Lukaku được đánh giá là một bước quan trọng để HLV Mourinho đưa Quỷ đỏ tìm về những tháng ngày vinh quang.

Lukaku và HLV Mourinho sẽ “đoàn tụ” ở Old Trafford

Chiều tối 6-7 (giờ Việt Nam), báo chí Anh đồng loạt đưa tin M.U và Everton đã chính thức đạt thỏa thuận về trường hợp của tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku. Theo đó, chân sút 24 tuổi này sẽ là người của sân Old Trafford từ mùa tới với mức giá 75 triệu Bảng. Con số này là không nhỏ, nhưng vẫn thấp hơn khá nhiều con số 100 triệu Bảng mà Everton từng “hét” với Chelsea trong thời gian qua.

Sở dĩ M.U có được lợi thế so với Chelsea là bởi Lukaku có người đại diện là Mino Raiola. “Siêu cò” này từng đưa là Ibrahimovic, Pogba và Mkhitaryan tới Old Trafford và tỏ ra rất mát tay. Chính Mino Raiola là người thương lượng để M.U không những vượt qua Chelsea trong việc giành tiền đạo người Bỉ, mà còn với một cái giá tốt hơn rất nhiều. 

HLV Mourinho tỏ ra hân hoan với tân binh mới của mình, dù 4 năm trước, chính ông là người đẩy Lukaku đi khỏi Chelsea. Ở tuổi 24, tương lai của chân sút này là vô cùng rộng mở. Anh là một trong những người ghi bàn nhiều nhất tại giải Ngoại hạng Anh mùa trước với 25 pha lập công.

Với Lukaku, HLV Mourinho hoàn toàn có thể yên tâm với khâu ghi bàn của Quỷ đỏ, nhất là sau khi Ibrahimovic đã ra đi. Đây cũng chính là mẫu tiền đạo ưa thích của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, với thể hình và thể lực sung mãn, cộng với khả năng làm tường, xoay xở và dứt điểm sắc bén bằng cả chân lẫn đầu. Mourinho đang sẵn sàng biến Lukaku thành một Drogba riêng của M.U.

Sự xuất hiện của Lukaku cũng đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ sẽ thôi không theo đuổi Morata, một chân sút cũng rất “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Tiền đạo của Real Madrid được cho là sẽ đến Old Trafford sau tuần trăng mật, nhưng lúc này, chỉ còn lại Chelsea là theo đuổi anh. Bên cạnh đó, tương lai của Rooney cũng coi như chấm hết tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Người ta cho rằng Everton sẽ lấy lại Rooney như một phần của thương vụ bán Lukaku, nhưng giới thạo tin ở Anh cho rằng nhiều khả năng tiền đạo kỳ cựu này sẽ sang Mỹ để “dưỡng già”.

Mùa tới, M.U sẽ trở lại đấu trường Champions League sau 1 năm vắng bóng. HLV Mourinho từng có khởi đầu chậm chạp với Quỷ đỏ hồi đầu năm ngoái, nhưng lúc này, ông lại đang mang tới rất nhiều sự lạc quan. Ở đó, Lukaku là một thành tố cực kỳ quan trọng để “Người đặc biệt” có thể đưa M.U trở lại với ánh hào quang xưa ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.