HLV Wenger đối mặt bi kịch chuyển nhượng

ANTD.VN - Ngôi sao sáng nhất Alexis Sanchez thấp thỏm ra đi, trong khi  3 mục tiêu lớn nhất là Alexandre Lacazette (Lyon), Thomas Lemar và Kylian Mbappe của Monaco đều thẳng thừng từ chối, khiến HLV Wenger đang đối mặt với một mùa hè vô cùng ảm đạm.

Những ngôi sao người Pháp sáng giá đều từ chối Arsenal

Ligue 1 lâu nay vẫn được coi là sân sau của Arsenal. Nguồn tài năng dồi dào, cộng với giá rẻ khiến cho HLV Wenger thường xuyên coi đây là “ngân hàng cầu thủ” số 1 của Pháo thủ thành London. Trong giai đoạn thành công nhất của mình cách đây hơn 1 thập kỷ, thương hiệu Arsenal được tạo nên bởi những cầu thủ Pháp hoặc có xuất thân từ giải Ligue 1 của Pháp. Đó là những Henry, Wiltord, Petit, Pires hay Vieira… Ngay cả bây giờ, khi đã “chịu khó” hơn trong việc tìm kiếm ngôi sao ở khắp nơi trên thế giới, thì chất Pháp vẫn còn đó trong đội bóng của HLV sinh ra ở Strasbourg này với những cái tên như Koscielny, Coquelin hay Giroud. 

Mỗi HLV luôn có quan điểm về việc sử dụng cầu thủ của riêng mình và HLV Wenger cũng vậy. Ông luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho các tài năng đồng hương hoặc xuất thân từ Ligue 1. Arsenal nuôi khoảng 10 chuyên gia săn cầu thủ, thì 2/3 trong số họ thường xuyên có mặt ở Pháp để thực hiện công việc của mình.

Đó là lý do vì sao nguồn cung ở đây là vô cùng dồi dào với Pháo thủ. Tuy nhiên, năm nay mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Những ngôi sao trẻ tài năng mà Arsenal theo đuổi là Alexandre Lacazette (Lyon), Thomas Lemar và Kylian Mbappe của Monaco đều vừa gây sốc cho HLV Wenger, khi nhất loạt từ chối đến sân Emirates đầu quân.

Lacazette, người ghi 37 bàn sau 45 trận trên mọi đấu trường cho Lyon ở mùa trước là người được HLV Wenger nhắm mua thay cho “chân gỗ” Giroud. Trong khi đó, Mbappe và Lemar là những tài năng trẻ sáng giá nhất nước Pháp.

Riêng Mbappe còn được coi là Henry mới, được cho là rất phù hợp với lối chơi của Pháo thủ. Thậm chí, HLV Wenger đã mất nhiều cuộc điện thoại trực tiếp để thuyết phục anh về đầu quân. Nhưng như một sự bất ngờ cho chiến lược gia người Pháp, tất cả đều khăng khăng từ chối cơ hội mặc trên mình chiếc áo đỏ-trắng dù Arsenal sẵn sàng chi đậm tiền.

Các chuyên gia hàng đầu châu Âu đều cho rằng “thương hiệu đội bóng” chính là yếu tố khiến Arsenal thất bại trong những phi vụ này. Sau những năm tháng trắng tay, chiếc cúp FA vừa giành được cuối mùa vừa qua là quá nhỏ bé để Pháo thủ có thể “câu” ngôi sao về mình. Và hơn tất cả, Arsenal không có vé dự 

Champions League mùa sau, nên họ càng trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt những cầu thủ có tham vọng. Không thể tăng cường những cầu thủ chất lượng như mong muốn đồng nghĩa với việc Arsenal càng giảm đi cơ hội cạnh tranh ở mùa giải tới. 

Nhưng bi kịch chưa phải đã hết. Hôm qua, tiếp tục có những thông tin cho rằng Alexis Sanchez muốn đầu quân cho Man City hoặc CLB nào đó được thi đấu ở Champions League mùa sau. Nếu Sanchez ra đi và Arsenal không thể mua được ngôi sao nào đủ tầm bù đắp, hiệu ứng domino tiêu cực có thể sẽ xảy ra.