Lực lượng 141 Hà Nội liên tiếp phát hiện các vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

ANTD.VN -Tháng 8 vừa qua, tổ công tác Y7 -141, CATP Hà Nội liên tiếp phát hiện các vụ việc tàng trữ trái phép chất ma túy trong quá trình làm nhiệm vụ, bàn giao cho các đơn vị chức năng có thẩm quyền để mở rộng điều tra.

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 22 -8, tổ công tác Y7 phối hợp cùng CAP Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, làm nhiệm vụ tại Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, phát hiện một nngười đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính người này.

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong túi quần người này 1 bao thuốc lá, bên trong có 1 gói nilon chứa tinh bột màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Ngọc Minh, SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội khai nhận đó là ma túy đá. Ngay sau đó, tổ công tác bàn giao vụ việc cho CAP Mỹ Đình 2 tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Người đàn ông giấu ma túy trong bao thuốc lá bị tổ công tác 141 phát hiện.

Tiếp đó, khoảng 15h ngày 29-8, tổ công tác Y7 và CAP Mỹ Đình 2, tiếp tục làm nhiệm vụ tại khu vực Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng. Quá trình kiểm tra hành chính nam thanh niên tên Nguyễn Mạnh Cường, SN 1992, trú tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, phát hiện thanh niên này cất giấu trong túi nilon nhiều vật dụng như: Thiết bị nghe mini, hai mảnh vải gắn thiết bị điện tử và rất nhiều bộ bài tây, tú lơ khơ, bài chắn... Cường khai nhận đây là các thiết bị để sử dụng đánh bạc bịp.

Các thiết bị dùng chơi cờ bạc bịp.

Trước đó, ngày 17-8, tổ công tác Y7 và CAP Trung Liệt, quận Đống Đa, làm nhiệm vụ tại ngã tư Tây Sơn - Chùa Bộc, kiểm tra hành chính người đàn ông tên Đỗ Văn Minh, SN 1980, trụ tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Phát hiện trong túi đeo trên người Minh có 1 túi nilon chứa tinh bột màu trắng; trong túi nilong treo trên xe cũng có 1 túi nilon nhỏ chứa tính bột màu trắng.

Đấu tranh khai thác tại chỗ, Minh khai nhận 2 túi chứa tinh bột màu trắng này là cỏ Mỹ và ma túy đá. Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật cho CAP Trung Liệt điều tra theo thẩm quyền.