Nghệ An

Lừa bán cháu gái hàng xóm sang Trung Quốc lấy 51 triệu đồng

ANTĐ - Hải đưa cháu H sang Trung Quốc, nói là tìm việc làm lương cao, thực chất là bán cho mấy người bản địa, lấy 51 triệu đồng.

Đối tượng Lô Thị Hải


Sáng 20 -3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lô Thị Hải (SN 1964), trú tại xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (Nghệ An) về tội " Mua bán trẻ em". Nạn nhân là cháu Lô Thị H. trú cùng xã với 


Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, Lô Thị Hải sang Trung Quốc làm ăn, cuối năm Hải về Việt Nam ăn Tết. Ngày 5 - 2 -2011, Hải đến nhà cháu Lô Thị H., rủ cháu H. sang Trung Quốc bán hàng với mức lương mỗi tháng 4 triệu đồng. Hải nói trước với cháu H.: "Tí nữa bố mẹ cháu về thì o sẽ nói đi ra Hà Nội bán hàng lương mỗi tháng bốn triệu đồng". Cháu H. ngây thơ đồng ý. Trưa cùng ngày Hải gặp anh Lô Văn Chiến và Chị Lô Thị Miên (bố mẹ cháu H.) để trình bày sự việc, tin tưởng là người cùng xã, lại quen biết nhau, bố mẹ cháu H. liền đồng ý 

Đến sáng 6 - 2 – 2011, Hải đưa cháu H ra quốc lộ 7A đón bắt xe khách xuống thành phố Vinh, sau đó xe khách đưa ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Hải đưa cháu H. đi theo đường tiểu ngạch sang tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Ngày 10 - 2 -2011, Hải nói với cháu H.: "Tao đưa mi sang đây không phải bán hàng mà đưa mi sang đây để lấy chồng, mi đồng ý không?". Cháu H không đồng ý, Hải nói " Mi không đồng ý thì sau này mi cũng phải đồng ý, vì bên ni mi không tìm được việc làm, mi lại không biết tiếng"

Ngày 11 - 2 – 2011, Hải dẫn 3 người đàn ông và một người phụ nữ đến bán cháu cho H cho những người trên để lấy 2 vạn 5 ngàn nhân dân tệ (tiền Trung Quốc), theo lời khai của Hải thì quy đổi ra tiền Việt được 51.000.000 đồng (năm mươi mốt triệu đồng). Sau khi về Việt Nam, Hải đưa cho bố mẹ cháu H. 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), số tiền còn lại Hải tiêu xài.

Ngày 19 - 10-2012, cháu H.  đến nhà Hải ở Trung Quốc nhờ Hải đưa về Việt Nam, Hải đồng ý đưa H. về. Ngày 22 - 10 -2012, Hải đến nhà cháu H. nói phải quay trở lại Trung Quốc nếu không phải trả lại 10 triệu đồng đã đưa cho bố mẹ H. Ngày 16 - 11 - 2012, cháu H. viết đơn tố cáo hành vi của Hải, ngày 20 - 12 – 2012, Hải bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông bắt khẩn cấp.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, Lô Thị Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lô Thị Hải mức an 10 năm tù giam, phạt hành chính 10 triệu đồng và buộc bồi thường dân sự cho người bị hại 8 triệu đồng.