Lợi dụng vốn Nhà nước để buôn đất, Tổng giám đốc lĩnh án

ANTĐ - Trong cơn “sốt đất”, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Intimex Hà Nội đã lợi dụng vốn của Nhà nước để đầu tư trái nguyên tắc, dẫn đến gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp…
Lợi dụng vốn Nhà nước để buôn đất, Tổng giám đốc lĩnh án  ảnh 1

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Intimex Hà Nội  tại phiên tòa

Hôm qua (10-8), TAND TP Hà Nội đã xét xử Nguyễn Thăng Long (SN 1960, trú tại phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) – cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Intimex Hà Nội (Bộ Công Thương) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên đơn dân sự chính là doanh nghiệp do Long từng là người lãnh đạo cao nhất.

Tiến hành xét xử, Tòa án đã làm rõ Công ty Intimex (hơn 50% vốn Nhà nước)  chủ yếu kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm sản và một trong những đối tác quan trọng của doanh nghiệp này là Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (gọi tắt là Công ty Vĩnh Hiệp) có trụ sở tại TP Pleiku (Gia Lai). Tháng 1-2008, trong một lần vào Tây Nguyên làm việc, Long được bà Trần Thị Lan Anh – Phó Giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp gợi ý, nếu đầu tư vào bất động sản sẽ sinh lãi kếch xù.

Đại diện Công ty Vĩnh Hiệp cũng cho biết đang liên kết với đối tác đầu tư một khu đất tại TP.HCM  và nếu Long muốn, sẽ cho tham gia góp vốn. Cảm thấy hào hứng, Chủ tịch HĐQT Công ty Intimex khi đó cho biết đang có 60 tỷ đến 100 tỷ đồng nhàn rỗi và rất muốn được góp vốn đầu tư vào dự án bất động sản này.

Ngay sau khi về Hà Nội, Long chỉ đạo các nhân viên dưới quyền tạo dựng 3 hợp đồng kinh tế mua bán cà phê cùng các chứng từ liên quan với Công ty Vĩnh Hiệp để chuyển hơn 15 tỷ đồng cho Trần Thị Lan Anh. Nhận được tiền góp vốn đầu tư bất động sản của Công ty       

 Intimex, đại diện Công ty Vĩnh Hiệp, bà Lan Anh nhanh chóng chuyển cho đối tác liên kết để đầu tư vào mảnh đất tại TP.HCM.

Tuy nhiên, ngay sau khi các đối tác “ném” tiền vào bất động sản, thị trường đất đai rơi vào tình trạng “đóng băng”, dẫn đến Công ty Intimex bị “cụt” vốn. Quá trình liên kết đầu tư bất động sản, khu đất do bà Lan Anh, Long và một đối tác mới chỉ bán được một phần. Sau khi bán được đất, Trần Thị Lan Anh và đối tác đã góp đủ số tiền mà Long đầu tư để cho đối tượng này thoái vốn. Thế nhưng thay vì hoàn trả công ty, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty   Intimex lại sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Tại tòa, Nguyễn Thăng Long thành khẩn khai nhận hành vi “tranh thủ” vốn Nhà nước của bản thân, song cho rằng không có ý đồ chiếm đoạt tài sản công. Quá trình điều tra, người thân của bị cáo cũng đã khắc phục một phần hậu quả của vụ án. Do đó, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án và xét thấy hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thăng Long 11 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.