Liên tiếp phát hiện các vụ tàng trữ ma túy

ANTĐ - Từ ngày 19 đến 21-3, các tổ tuần tra đêm của Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện 5 vụ - 6 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp.

Rạng sáng 21-3, tổ công tác thuộc đại đội 15 làm nhiệm vụ tại khu vực gần khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, đã phát hiện, kiểm tra 2 thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Đối tượng điều khiển xe máy khai tên là Lê Tuấn Anh (SN 1989), trú ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Người đi cùng là Hoàng Văn Tùng (SN 1988), quê quán Hải Phòng. 

Quá trình kiểm tra, tổ công tác CSCĐ thu giữ của Tùng 1 túi nilon bên trong chứa tinh bột màu trắng. Tùng khai nhận, đó là ma túy dạng “đá”, anh ta  vừa mua với giá 40 triệu đồng. Trước đó, các đêm 19 và 20-3, nhiều tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện 4 vụ tàng trữ trái phép ma túy “đá”. Tổng cộng, 6 đối tượng và 7 túi nilon chứa ma túy “đá” đã bị thu giữ, chuyển đến  công an cơ sở để tiếp tục điều tra mở rộng.