Liên tiếp pháp hiện tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu

ANTD.VN - Ngày 3-10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Cầu.

Trước đó, rạng sáng ngày 3-10, Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh và CAH Quế Võ trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Cầu. Vị trí các tàu khai thác cát trái phép hoạt động trên sông nằm ở thôn Thống Thượng, xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Binh.

Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ và xử lý các tàu khai thác cát trái phép

Qua kiểm tra, chiếc tàu đầu tiên mang số hiệu BG-0001, trên khoang có khoảng 30 m3 cát. Lái tàu là Nguyễn Văn Hào, SN  1976, trú ở thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép trên sông Cầu.

Cùng thời điểm trên, chiếc tàu 2 mang số hiệu BG-0008 trên khoang cũng chứa số lượng lớn cát được khai thác trên sông Cầu. Lái tàu là Nguyễn Văn Tăng, SN 1984, ở thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hai lái tàu, đồng thời tạm giữ phương tiện xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây không phải là lần đầu các đơn vị của Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tàu khai thác cát. Trước đó, ngày 27-9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang 6 tàu đang khai thác cát trái phép. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, những khúc sông vắng người qua lại để vi phạm.