Làm vườn, khiêu vũ giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, hoạt động thể chất thường xuyên, như làm vườn hoặc khiêu vũ, có thể giúp giảm tới 50% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét thói quen lối sống và kết quả chụp não của gần 900 người lớn tuổi và thấy rằng, các hoạt động thể chất khiến bạn phải vận động thường xuyên sẽ giúp tăng lượng chất xám trong não, qua đó ngăn ngừa nguy cơ sa sút trí tuệ.

Làm vườn, khiêu vũ giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ảnh 1

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Cyrus Raji, trưởng nhóm nghiên cứu, nói: “Bất kể hoạt động thể chất nào đốt cháy calo – như chạy bộ, làm vườn, đi bộ hoặc khiêu vũ – đều liên quan với tăng lượng chất xám trong não bộ. Quan trọng là những hoạt động này được thực hiện thường xuyên”.

Tiến sĩ Raji gợi ý: “Nếu bạn đang có kế hoạch tập luyện thể chất để giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, hãy lựa chọn hoạt động mà bạn yêu thích nhất. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi tập luyện và dễ dàng duy trì thường xuyên”.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of Alzheimer's Disease ngày 11-3-2016.