Quảng Bình chuẩn bị cho Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Làm gấp ngày đêm bằng lòng yêu kính

ANTĐ - Trong những ngày qua, quân đội, công an và các lực lượng của UBND tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực, khẩn trương tiến hành mọi công tác chuẩn bị cho Lễ an táng thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra vào ngày mai (13-10). Ngày 11-10, trời mưa rất to ở Quảng Bình đã gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các công trình.

Ngày 11-10, các lực lượng khẩn trương hoàn thành các công trình trong khu vực an táng
Ảnh: Báo QĐND

Tất cả đã sẵn sàng

Sáng 11-10, chúng tôi có mặt tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, chứng kiến các lực lượng tại đây dầm mình trong mưa, tiếp tục thi công các công trình như tuyến đường cơ động vào vị trí an táng, các bãi đỗ xe 1, 2, 3, quyết tâm đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành các hạng mục trong ngày 12-10. Hiện tại, các hạng mục chính gồm đường dẫn vào bãi; đường dẫn lên mộ; đường dẫn vòng quanh khu vực mộ và bãi tập kết cơ bản đã hoàn thành việc rải đá. Bộ phận thi công bậc thang lên vị trí an táng thi hài của Đại tướng đang cố gắng hoàn thành. Hiện tại hệ thống điện, việc đảm bảo thông tin liên lạc và truyền hình trực tiếp lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hoàn tất việc kéo cáp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình bố trí 3 trạm quân y cấp cứu ở bên ngoài khu vực, giữa và khu trung tâm an táng thi hài Đại tướng. 

Cũng trong sáng 11-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động lực lượng thông tin cơ động thuộc Lữ đoàn Thông tin 80 hành quân vào khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến, làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc. Theo chỉ huy đơn vị, lực lượng bao gồm 30 cán bộ, chiến sỹ cùng một xe đặc chủng cứu hộ, cứu nạn thông tin liên lạc, 2 xe thông tin VSAT, các loại trang bị thông tin sóng cực ngắn và sóng ngắn. 

Tại khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến và sân bay Đồng Hới túc trực 2 máy bay trực thăng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng kiểm soát quân sự của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiệm vụ trên các địa bàn. Được biết, Đội danh dự 3 quân chủng Lục quân, Hải quân, Quân nhạc  và Không quân gồm 127 đồng chí và các bộ phận khác cùng 1.000 bộ đội, dân quân tự vệ đã tổ chức luyện tập, quán triệt nhiệm vụ, thực hiện nghi thức Lễ an táng trang nghiêm và trọng thể.

Đảo Yến, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhìn từ trên cao

Đủ phương án dự phòng

Sân bay Đồng Hới (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), nơi sẽ tiếp nhận máy bay chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng 11-10 chìm trong màn mưa trắng xóa. Mặc cho mưa gió quất vào da thịt, song vẫn dầm mình trong mưa, lắp ráp, sơn sửa, lau rửa và vận hành thử xe với quyết tâm cao nhất là kịp phục vụ lễ tang Đại tướng. Đại tá Nguyễn Đình Thành, Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tham mưu Quân khu 7 cho biết: Theo chỉ thị từ Bộ Quốc phòng, 16h ngày 12-10, lực lượng, phương tiện phải có mặt tại UBND tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, do hiệp đồng tốt nên chuyến tàu đến sớm hơn một ngày, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật xe, tổ chức chạy thử nhằm đảm bảo phục vụ lễ an táng Đại tướng đạt kết quả tốt nhất. 

Trao đổi với những bộ phận chức năng tham gia thi công, chúng tôi được biết, sẽ có hệ thống phát điện dự phòng, các tủ chia điện lưu động phục vụ cho Lễ an táng. Các phương án dự phòng trời mưa cũng đã được tính tới. Đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã tới để chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp… Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã và đang làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị bạn để bảo đảm an toàn các mục tiêu, vị trí được phân công. Làm tốt công tác rà phá bom mìn; điều hành lực lượng thi công dọn dẹp mặt bằng; phối hợp bảo đảm tuần tra canh gác trong và xung quanh khu vực, chuẩn bị các lực lượng theo kế hoạch. Đội dò mìn thuộc Ban Công binh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã bám trụ ở đây từ ngày 8-10. Đội phải rà đi rà lại nhiều lần các hạng mục quan trọng. Thậm chí có những vị trí, sau khi ủi đất lên, lại tiếp tục rà, bảo đảm an toàn cao nhất cho buổi lễ. 

Tại sân bay Đồng Hới, nơi sẽ đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Hà Nội vào bằng đường hàng không, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nêu vấn đề về việc bảo đảm an ninh và tổ chức cơ động trong sân bay. Theo đó, sân bay Đồng Hới chỉ có thể tiếp nhận cùng lúc 40 xe ô tô loại 7 chỗ vào thời điểm máy bay chở thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp hạ cánh. Theo kế hoạch, 2 chuyên cơ Arbus-321 và ATR-72 chở thi hài Đại tướng và thân nhân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ đến sân bay Đồng Hới vào khoảng 12h-13h30 ngày 13-10.