Làm CMND cho dân tại nhà

Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã triển khai công tác làm CMND cho người dân tại nhà vào buổi tối,  người dân trên địa bàn hết sức đồng tình ủng hộ. Chiều 20.9, PV Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi nhanh với thượng tá Trần Văn Trình, Phó trưởng Công an Q.Tân Bình về vấn đề này và được ông cho biết:

Làm CMND cho dân tại nhà

Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã triển khai công tác làm CMND cho người dân tại nhà vào buổi tối,  người dân trên địa bàn hết sức đồng tình ủng hộ. Chiều 20.9, PV Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi nhanh với thượng tá Trần Văn Trình, Phó trưởng Công an Q.Tân Bình về vấn đề này và được ông cho biết:

Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Đảng ủy Ban chỉ huy Công an Q.Tân Bình đã có chủ trương đến tận nhà ngoài giờ hành chính để cấp CMND cho công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là việc làm thiết thực để phục vụ người dân. Ngày 30.3.2007, công an quận đã gửi công văn đến UBND và công an của 15 phường phổ biến đến lực lượng cảnh sát khu vực, ban ngành, đoàn thể phường, ban điều hành tổ dân phố về chủ trương đến tận nhà cấp CMND cho công dân có hoàn cảnh đặc biệt đang sinh sống trên địa bàn quận.

* Thưa ông, đối tượng nào được làm CMND tại nhà?

- Sau khi công văn đến địa phương, UBND phường, cảnh sát khu vực có nhiệm vụ phổ biến nội dung chủ trương lại cho người dân nắm; đồng thời cung cấp số điện thoại bàn 8443675 của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Q.Tân Bình. Sau đó, người dân tự gọi điện thoại đến cho biết nhu cầu, địa chỉ và hẹn giờ để công an xuống tận nhà làm. Hiện, công an quận đang triển khai công tác làm CMND tại nhà dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, gồm: cụ ông; cụ bà không đi lại được; công dân tròn 14 tuổi trở lên bị bệnh, tật không có khả năng đi lại và những người khuyết tật. Người dân chuẩn bị sẵn các giấy tờ đúng theo luật định cấp CMND, chúng tôi sẽ đến tận nhà lập thủ tục, chụp hình, lăn dấu tay... chỉ trong vòng từ 5 - 10 phút là xong. Công tác trên đã bắt đầu thực hiện từ 2.4.2007 đến nay, từ 18 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Tính đến nay, công an quận đã giải quyết được 50 trường hợp đến tận nhà làm CMND.

* Lý do nào dẫn đến việc triển khai công tác này và dự kiến có mở rộng phạm vi đối tượng?

- Như tôi nói từ đầu, tất cả là vì dân phục vụ. Điển hình, vừa qua, ông N.V.Đ (85 tuổi, ngụ ở P.14, Q.Tân Bình) đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115 khi có nhu cầu làm CMND mới (vì CMND cũ) để chuyển qua Thái Lan chữa bệnh thì lập tức công an quận xuống tận giường bệnh lập thủ tục, chụp hình, lăn tay làm CMND mới... để đáp ứng nguyện vọng chia tài sản của bệnh nhân T.C.N (ngụ ở Q.Tân Bình) cho người thân, ngày 10.7.2007, công an quận cũng xuống tận bệnh viện giải quyết. Đây là bước đi đầu tiên mà quận triển khai nên phạm vi đối tượng còn hạn chế. Dự kiến, sắp tới công an quận sẽ mở rộng phạm vi đối tượng dành cho công nhân viên chức nhà nước bận bịu trong công tác không có thời gian đến trụ sở quận làm CMND...

PV

Theo Thanh niên