La Liga chuẩn bị đưa FIFA ra tòa vì mở rộng World Cup lên 48 đội

ANTD.VN - Giải chuyên nghiệp La Liga của Tây Ban Nha chuẩn bị tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại FIFA sau khi tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất thế giới mở rộng World Cup lên 48 đội. 

Hội đồng FIFA đã bầu phiếu vào ngày 10-1, mở rộng World Cup từ 32 đội lên 48 đội vào năm 2026.

Mở rộng World Cup là một phần lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Infantino

Tuy nhiên, giới chức lãnh đạo bóng đá Tây Ban Nha thì tái mặt với quyết định trên vì những xáo trộn về lịch thi đấu trong tương lai và lên kế hoạch phản đối.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino nói rằng các giải chuyên nghiệp của châu Âu đã được tư vấn trước lúc tiến hành bầu phiếu, nhưng quan chức của bóng đá Tây Ban Nha nói rằng điều đó không xảy ra.

Ông Infantino đã bác bỏ việc mở rộng World Cup là vì lý do tài chính ở phía sau.

“Đó là điều ngược lại, nó hoàn toàn vì lý do bóng đá” – người kế nhiệm ông Sepp Blatter bị thất sủng hồi tháng hai nói với hãng tin BBC.

Thu nhập của FIFA dự báo sẽ tăng lên tới 5,29 tỷ bảng ở kỳ tổ chức năm 2026, tiềm năng tăng lợi nhuận lên 521 triệu bảng.