CAP Đồng Mai, Hà Đông:

Khám phá nhanh vụ trộm cắp xe máy sau 1 giờ gây án

ANTD.VN - Sau 1h đồng hồ tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, tổ công tác CAP Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội đã chia thành 2 mũi bủa vây, truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp khi đang lởn vởn trên địa bàn quận tìm người tiêu thụ…

Đối tượng Dần

21h ngày 30-3, CAP Đồng Mai, quận Hà Đông tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Thành (SN 1980, ở tổ 5, phường Đồng Mai) về việc, khoảng 20h 30 cùng ngày, gia đình chị Thành tá hỏa phát hiện chiếc xe máy Honda Vision mang BKS: 29T1 - 510.41, trị giá khoảng 30 triệu đồng để ở cửa nhà không cánh mà bay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CAP đã lên phương án xác minh, nắm tình hình để truy bắt đối tượng. Qua nguồn tin thu thập được, vào cùng thời điểm chị Thành bị mất trộm, người dân sống trong khu vực phát hiện một nam thanh niên dắt chiếc xe máy men theo Quốc lộ 6. CAP Đồng Mai đã báo cáo Ban chỉ huy CAQ Hà Đông tăng cường lực lượng, đồng thời phân công cán bộ ca trực chia làm 2 mũi truy tìm, bắt giữ đối tượng.

Sau 1 giờ tiếp nhận thông tin, đến 22h cùng ngày, mũi trinh sát do Thiếu tá Đào Ngọc Anh, Phó trưởng CAP Đồng Mai trực tiếp chỉ huy cùng các trinh sát hình sự đã phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn đang dắt chiếc xe máy Honda Vision mang BKS: 29T1 - 510.41 ở địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông.

Chiếc xe máy của chị Thành đã được thu hồi

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận chính là “tác giả” trộm cắp chiếc xe của chị Thành. Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng cũng được làm rõ là Trần Văn Dần (SN 1983, cùng ở tổ 5, phường Đồng Mai).

Dần khai, do ở gần nhà chị Thành nên phát hiện người hàng xóm hay để xe không khóa cổ, khóa càng và không người trông giữ, đã nảy sinh ý định trộm cắp. Sau một thời gian theo dõi, khoảng 20h cùng ngày, Dần liền trộm cắp chiếc xe của chị Thành rồi mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, trong lúc tìm người tiêu thụ thì Dần bị tổ công tác CAP Đồng Mai bắt giữ.

Được biết, năm 2003, Dần bị chính quyền địa phương đưa đi Trung tâm Giáo dưỡng và 3 năm sau, đối tượng này bị TAND thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông) xử phạt 11 năm tù về các tội cướp tài sản và hiếp dâm, đến năm 2015 ra trại về địa phương.

Hiện vụ việc vẫn đang được CAQ Hà Đông điều tra làm rõ.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)