Indonesia sẽ sa thải HLV trưởng trước trận gặp Việt Nam?

ANTD.VN - Từ cổ động viên, giới chuyên môn cho tới các quan chức bóng đá ở Indonesia đều đang sẵn sàng cho việc thay thế HLV Simon McMenemy - người đã khiến đội tuyển quốc gia nước này toàn thua 2 trận sân nhà ở vòng loại World Cup 2022.

Tờ Bola (Indonesia) cho biết HLV Simon là cái tên bị chỉ trích, chế giễu nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua, sau khi ông này khiến đội tuyển Indonesia "thua đau đớn" ngay trên sân nhà Bung Karno trước láng giềng Malaysia (2-3) và Thái Lan (0-3), qua đó tạm xếp chót bảng G.

HLV Simon đổ lỗi 2 thất bại là do cầu thủ đuối sức 20 phút cuối trận, nguyên nhân đến từ việc giải VĐQG Indonesia không đổi lịch để học trò của ông có thời gian nghỉ ngơi, trước khi lên tập trung ĐTQG. Thế nhưng lời giải thích đó bị cho là không thuyết phục.

Sức ép lớn sau 2 trận thua liên tiếp đe dọa chiếc ghế của ông Simon, sau 9 tháng đảm nhiệm HLV trưởng Indonesia 

"Hai trận thua xảy ra trên sân nhà. Đây thực sự là một sự xấu hổ. PSSI (Liên đoàn bóng đá Indonesia) với tư cách là 'chủ sở hữu' của đội tuyển quốc gia Indonesia phải sa thải Simon McMenemy. Anh ta phải chịu trách nhiệm về kết quả tồi tệ này", Bola dẫn lời chỉ trích của HLV trưởng U19 Indonesia, Eduard Tjong.

Cũng theo ông Eduard Tjong, PSSI nên sử dụng HLV nội, đồng thời đề cập việc hiện có 20 HLV người Indonesia có bằng AFC Pro (đủ điều kiện dẫn ĐTQG) thay thế Simon.

Tờ Indo Sports cho biết HLV Rahmad Darmawan, một người Indonesia, đang được đồn sẽ thay thế Simon dẫn ĐT Indonesia đá các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022. Trả lời Indo Sports, "HLV tin đồn" này chưa khẳng định song cũng không phủ nhận về việc nhận lời dẫn dắt ĐT Indonesia.

Trên các diễn đàn mạng, cổ động viên Indonesia rủ nhau cùng ký tên vào đơn kiến nghị sa thải ngay lập tức HLV Simon, như một thông điệp mạnh mẽ và cũng là để gây áp lực lên PSSI.

Và PSSI cũng không thể ngồi yên. Họ yêu cầu HLV Simon một lời giải thích bằng văn bản, rằng tại sao đội tuyển quốc gia Indonesia có thể thua Malaysia và Thái Lan.

"Chúng tôi đang chờ báo cáo từ Simon, rồi sẽ tổ chức một cuộc họp để đưa ra quyết định sau cùng", ông Gusti Randa - Giám đốc điều hành PSSI, nói với truyền thông.