Hơn 16 tuổi đã bập vào con đường “chăn dắt” gái mại dâm

ANTĐ - Nhận được “đơn hàng”, Thúy lập tức điều thiếu nữ mới hơn 15 tuổi tới nhà nghỉ để phục vụ khách. Và rồi trong lúc 2 gái mại dâm đang chuẩn bị hành lạc thì bất ngờ bị lực lượng công an phát hiện…

Mới hơn 16 tuổi, Nguyễn Thị Thúy đã bập vào môi giới mại dâm

Cuối phiên xét xử sáng nay (15-9), HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nộ đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm và quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy (SN 1997, trú ở thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sơn Sơn, Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”. Trước đó, HĐXX phúc thẩm cho rằng do nhận thức pháp luật hạn chế nên bị cáo bị lôi kéo vào con đường phạm tội và ở vào thời điểm phạm pháp, bị cáo mới hơn 16 tuổi. Vì thế hình phạt mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo có phần nghiêm khắc.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Thị Thúy khai nhận đối tượng quen biết Phạm Thúy Hoài (SN 1977, trú ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) chủ quán cắt tóc gội đậu ở thị trấn Sóc Sơn từ trước. Chập tối 30-12-2013, Thúy bất ngờ nhận được điện thoại của Hoài bảo gọi thêm 1 gái bán dâm nữa cho đối tượng này. Nhận lời “đàn chị”, Thúy lập tức “điều” Nguyễn Thị Liên (SN 1998, ở xã Xuân Giang, cùng huyện Sóc Sơn) đến nhà nghỉ Hoa Hồng, thuộc xã Tiên Dược bán dâm cho khách với giá 400.000 đồng/lượt.

Trong khi chờ Thúy “điều hàng”, Hoài đã thu 1,3 triệu đồng, đồng thời sắp xếp cho một cô gái (nhân viên quán gội đầu của đối tượng) đến nhà nghỉ Hoa Hồng để cùng Liên bán dâm cho anh Đỗ Minh Thuận (cũng ở huyện Sóc Sơn) và bạn anh này. Sau đó, Thúy nhận từ Hoài 500.000 đồng và dự định sẽ trả cho Liên 400.000 đồng, số tiền còn lại đối tượng chiếm hưởng. Và rồi tại nhà nghỉ Hoa Hồng giữa lúc 2 đôi trai gái đang chuẩn bị “mây mưa” thì bất ngờ bị lực lượng CAH Sóc Sơn kiểm tra, phát hiện.

Với hành vi nêu trên, ngày 17-7 mới đây, TAND huyện Sóc Sơn đã xét xử và lần lượt tuyên phạt Phạm Thu Hoài 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thúy 6 năm tù giam, cùng về tội “Môi giới mại dâm”, theo quy định tại khoản 3, Điều 255-BLHS. Cho rằng hình phạt mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng quá nặng, bị cáo Thúy có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng “tú bà” Phạm Thu Hoài không kháng cáo và cũng không bị kháng nghị.