Hòa Bình: Đang chơi ở sân trường, nam sinh lớp 8 bị cột bê tông rơi trúng đầu tử vong

ANTD.VN - Vụ việc thương tâm này xảy ra vào khoảng 9h ngày 6-5, tại ngôi Trường THCS thị trấn Đà Bắc (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), khiến em Vũ Quang M (SN 2005, học sinh lớp 8 của trường) tử vong…

Hiện trường vụ việc khiến học sinh Lê Quang M tử vong

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết, vào thời gian trên, sau tiết kiểm tra, nhóm học sinh lớp 8, Trường THCS thị trấn Đà Bắc đang đứng chơi ở sân trường thì bất ngờ cột bê tông từ tầng hai khu phòng học rụng rời khỏi kết cấu nhà, rơi xuống đất.

Vụ tai nạn khiến em Vũ Trung K (SN 2005) bị chấn thương, gãy xương bả vai và em Vũ Quang M bị chấn thương vùng đầu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa các em đến bệnh viện, rồi báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên để làm rõ nguyên nhân.

Do chấn thương nặng nên cả 2 em đã được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, em Lê Quang M do bị chấn thương nặng ở vùng đầu, đã tử vong.

Ông Nguyễn Đức Dũng cũng thông tin thêm, cột chống trong trường đã xuống cấp do được xây dựng từ năm 1994. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.