HLV Park Hang-seo: "U22 Việt Nam sẽ cố hết sức để mang HCV SEA Games về cho người hâm mộ"

ANTD.VN - "Chúng tôi sẽ cố hết sức để trở thành nhà vô địch SEA Games 30, đáp ứng niềm mong mỏi kéo dài nhiều thập kỷ qua của người hâm mộ Việt Nam", HLV Park Hang-seo nói sau khi cùng U22 Việt Nam giành vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Phát biểu tại họp báo sau trận thua 0-4, HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia gửi lời chúc mừng tới U22 Việt Nam.

"Hôm nay U22 Việt Nam thắng xứng đáng. 15 phút đầu trận, các học trò của tôi đã duy trì một thế trận tốt, thế nhưng việc thể lực suy giảm sau đó đã khiến chúng tôi liên tiếp thủng lưới. Điều này sẽ phải được cải thiện ở trận tranh HCĐ sắp tới", HLV Felix Dalmas nói.

HLV Park Hang-seo hứa sẽ cố hết sức để cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo nói: "Đầu tiên tôi cảm ơn học trò. Họ đã tuân thủ đấu pháp, thể hiện phong độ và sự quyết tâm cao, chơi tốt để có chiến thắng dễ trước Campuchia và tái ngộ Indonesia ở chung kết. Chúng tôi sẽ cố hết sức để trở thành nhà vô địch SEA Games 30, đáp ứng niềm mong mỏi kéo dài nhiều thập kỷ qua của người hâm mộ Việt Nam".

Chiến lược gia Hàn Quốc cho biết, việc Quang Hải chấn thương trước trận khiến ban huấn luyện khá đau đầu để tìm ai trám chỗ. Cuối cùng Tiến Linh và Đức Chinh được chọn và cả hai đã góp phần ghi 4 bàn cho đội khiến ông rất hài lòng.

Sau bàn mở tỷ số, tiền đạo Tiến Linh bị đau phải rời sân cuối hiệp 1 khiến nhiều người lo lắng. Ông Park thông tin: "Tiến Linh vẫn có thể thi đấu tiếp nhưng nhận thấy không cần thiết nên tôi đã rút ra cho anh ta nghỉ ngơi. Còn việc cậu ấy, cũng như Trọng Hùng có đủ sức khỏe đá chung kết hay không sẽ còn chờ tham khảo ý kiến các bác sỹ. Nhưng tôi tin họ có thể đá trận đấu cuối cùng".

Nói về đối thủ ở trận chung kết, HLV Park Hang-seo một mặt gửi lời chúc mừng U22 Indonesia đã có mặt ở chung kết, mặt khác đánh giá đây là đội bóng mạnh, có lối chơi khá tương đồng với U22 Việt Nam đó là kiểm soát bóng, tạo thế trận dồn ép đối thủ.

Trước câu hỏi về sự khác biệt giữa U22 Indonesia tại vòng bảng và ở chung kết sắp tới, ông Park đánh giá, U22 Indonesia là đội bóng ổn định và khó chơi nhất ở SEA Games, chất lượng đội hình đồng đều, có chiều sâu. Tuy nhiên, ông cùng học trò sẽ chuẩn bị tốt cho trận đấu này.

"Bóng đá Việt Nam quá hiểu về bóng đá Indonesia, gặp nhau ở nhiều cấp độ và trong đó nhiều chiến thắng thuộc về Việt Nam. Và tôi mong trận chung kết tới, chiến thắng một lần nữa sẽ thuộc về Việt Nam”, ông Park nói.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2019 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra lúc 19h ngày 10-12, trước đó ở vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo thắng ngược đối thủ này 2-1.