Hàng trăm người khỏa thân đạp xe quanh thành phố

ANTĐ - Khoảng 300 người tại Peru đã tham gia sự kiện khoả thân đạp xe vòng quanh thủ đô Lima để kêu gọi sự chú ý của cộng đồng về các biện pháp an toàn giao thông.

Octavio Zegarra, thành viên ban tổ chức sự kiện cho biết, mọi người cùng đi xe đạp trong tình trạng nude vào ngày thứ Bảy với ý nghĩa: “Hãy tôn trọng cơ thể”.

Theo thống kê chính thức tại Peru, có 2830 người đã chết vì tai nạn giao thông trong năm 2011. Hàng trăm người nude và bán nude diễu hành quanh thành phố trong ngày 10/3 vừa qua. Đây là lần thứ bảy sự kiện này diễn ra tại Peru.

Trên thế giới cũng từng diễn ra nhiều cuộc diễu hành nude để thu hút sự chú ý trong năm 2012.

Các cảnh sát Anh từng phải ngăn người mẫu Sophie Barrett, thành viên của Hội bảo vệ động vật PETA, xuống đường diễu hành khi không mặc gì trên người ngoài chiếc quần nhỏ trong ngày 26/1.

Ngày 19/1, một nhóm người tại Barcelona, Tây Ban Nha bán khỏa thân để chống lại tình trạng săn bắt động vật để làm áo khoác.

Olivia Munn và bức ảnh của mình tại bảng tin ngày 12/1 ở Los Angeles, Mỹ để phản đối việc dùng lông thú làm áo khoác.