Hãng Johnson&Johnson, Mỹ: Đền 55 triệu USD cho khách hàng ung thư

ANTĐ - Ngày 3-5, Công ty Johnson&Johnson (J & J) đã bị một bồi thẩm đoàn ở bang Missouri, Mỹ yêu cầu bồi thường 55 triệu USD cho bà Gloria Ristesund - khách hàng nữ thường sử dụng sản phẩm phấn rôm của công ty này khiến bà bị ung thư.

Hãng Johnson&Johnson, Mỹ: Đền 55 triệu USD cho khách hàng ung thư ảnh 1 Một sản phẩm của Công ty Johnson&Johnson

Bà Ristesund sử dụng các sản phẩm phấn rôm và sữa tắm của J & J nhiều thập kỷ qua, nhưng sau đó bị chẩn đoán ung thư buồng trứng và phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Hiện căn bệnh của người này đã thuyên giảm. Luật sư của bà này cho biết, thân chủ của mình đã hài lòng với phán quyết nói trên. 

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của J&J cho rằng, phán quyết này mâu thuẫn với các nghiên cứu trong 30 năm qua về tính an toàn của các sản phẩm của hãng. J & J có ý định kháng cáo, dù đây là vụ thứ hai hãng bị buộc phải bồi thường trong khi còn phải đối mặt với khoảng 1.200 vụ kiện khác với cáo buộc sản phẩm của họ không cảnh báo đầy đủ với khách hàng về nguy cơ gây ung thư của phấn rôm.